Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 5 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày

Mỹ Ý, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 20/07/2022

Bạn đã từng thắc mắc một người nổi tiếng như Bảo Ngọc sẽ chi tiêu như thế nào trong thời "bão giá"?

Ngô Bảo Ngọc (sinh năm 1995, tại TP.HCM). Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc, vóc dáng xinh đẹp và học vấn cũng như hình ảnh sự nghiệp khá nổi trội. Trước khi trở thành Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đạt giải phụ Người Đẹp Biển, tên tuổi của Bảo Ngọc gắn liền với các phim ngắn hài hước dễ thương của "Cô giáo Khánh".

Bảo Ngọc còn góp mặt trong nhiều MV âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng như: Quên Anh Là Điều Em Không Thể - Lương Minh Trang , Sau Giờ Về - Phạm Hồng Phước, Mình Yêu Từ Bao Giờ - Miu Lê,... Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng tham gia vào một số dự án phim ngắn như: Nơi Em Trở Về,...

Bảo Ngọc được đánh giá cao về nhan sắc khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Chia sẻ về công việc hiện tại, Bảo Ngọc ấp ủ gầy dựng lại thương hiệu thời trang của mình sau biến cố khi phải đóng cửa, chịu tổn thất nặng nề vì dịch Covid-19 vừa qua.

Mới đây nhất, Bảo Ngọc còn gây chú ý khi chia sẻ việc vẫn dùng chiếc điện thoại cũ - iPhone 8 vì phải cân nhắc rất kỹ trong các khoản chi, nhất là giai đoạn bão giá cái gì cũng tăng chóng mặt.

Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 2.

Bảo Ngọc gây chú ý vì vẫn xài điện thoại cũ sau 5-6 năm

Làm một lúc 4 công việc từ thời sinh viên vì nghĩ rằng "kiến tha lâu đầy tổ"

Chia sẻ về thu nhập, Bảo Ngọc cho biết cô đã có ý thức kiếm tiền và kiếm tiền từ nhiều nguồn trong thời gian học đại học. Cụ thể Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ vừa học vừa xin thực tập ở một công ty, vừa làm mẫu ảnh, vừa làm diễn viên. Đồng thời cô cũng tự mở shop kinh doanh riêng để có thể xoay sở chi tiêu và đầu tư cho bản thân mình.

Bảo Ngọc chia sẻ bản thân nghĩ rằng "kiến tha lâu đầy tổ", làm nhiều nghề thì thu nhập sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên Bảo Ngọc cũng bộc bạch để cân đo đong đếm thời gian và có thể tập trung phát triển bản thân mình thì bạn phải biết mình có điểm mạnh gì, mình muốn gì rồi vạch ra con đường và dốc sức cố gắng, không so sánh với ai hay với ngành nghề nào, biết mình ở đâu thiếu gì thì bổ sung, mạnh gì thì trau dồi và tập trung phát triển.

Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 3.

Khi được hỏi rằng sinh hoạt và chi tiêu cá nhân đã thay đổi như thế nào kể từ khi Bảo Ngọc nổi tiếng và lại càng nổi tiếng hơn sau khi bước chân ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Cô nàng cho biết việc thu nhập tốt hơn giúp bản thân có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho bản thân, thoải mái hơn trong việc phân chia các khoản.

Trước đây Bảo Ngọc sẽ thường phải lựa chọn mục đích ưu tiên chi tiêu cho mỗi khoản tiền. Ví dụ, nếu ưu tiên học thêm giao tiếp ở ngoài thì bù lại sẽ phải tự tập gym tại nhà, nếu ưu tiên đóng tiền học catwalk thì bù lại sẽ phải trau dồi kiến thức bằng cách tự ở nhà tìm kiếm tài liệu, video, sách nói online,...

Khi ổn định về kinh tế hơn, Bảo Ngọc sẽ đỡ việc phải lựa chọn một hoặc hai vì mình có thể học tất cả, Bảo Ngọc cho biết mình luôn ưu tiên đầu tư vào bản thân vì đó là đầu tư thông minh và bền vững nhất, nếu dư dả thì có thể chia thêm cho khoản “để dành” bởi cô nàng tự nhận mình là người lo xa, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra bất chợt nên cần có “của để dành” phòng khi cấp bách còn có cái để xoay sở.

Ăn cơm nhà, dùng điện thoại cũ, đi xe máy

Chia sẻ về cách chi tiêu ăn uống trong mùa bão giá, Bảo Ngọc cho biết nếu không có dịp gì thì vẫn ăn cơm nhà. Top 10 Hoa hậu cho rằng ăn cơm nhà mới ăn được nhiều và đủ chất. Tuy nhiên có những hôm gặp gỡ đối tác, hay những dịp đặc biệt cùng bạn bè phải ra ngoài ăn thì Bảo Ngọc cũng ưu tiên các quán bình dân giá "dễ thương" chứ không lựa chọn các nhà hàng đắt đỏ.

Bảo Ngọc luôn cho rằng ăn uống rất quan trọng nên bản thân không quá chi li nhưng cũng không phung phí. Trừ buổi sáng vẫn duy trì thói quen ăn ở quán thì trưa và tối hầu hết cô nàng đều nấu ăn tại nhà.

Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 4.
Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 5.
Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 6.

Cơm nhà do Bảo Ngọc tự tay nấu nướng

Mỗi ngày Bảo Ngọc vẫn di chuyển bằng xe máy để đi học và đi làm, đôi khi có những sự kiện ở xa hoặc thời tiết hôm đó quá xấu thì sẽ thay thế bằng các dịch vụ ô tô để đảm bảo sức khỏe cũng như sự xuất hiện của bản thân được chỉn chu, hoàn hảo nhất. Bảo Ngọc cũng cho biết chi phí đi lại mỗi tháng tốn khá nhiều nhưng đó là chi phí cần phải chi nên nếu cảm thấy phù hợp trong phần trăm cho phép của mỗi công việc thì Bảo Ngọc vẫn vui vẻ chấp nhận.

Được biết hiện tại Bảo Ngọc vẫn sử dụng chiếc điện thoại iPhone 8 được ra mắt tại Việt Nam từ tận năm 2017, khi nhiều người thắc mắc về điều này, Bảo Ngọc chẳng những không thấy khó chịu hay mất tự tin mà còn cảm thấy tự hào vì đây là chiếc điện thoại do bản thân tự để dành tiền đi làm và mua được.

Đây cũng là chiếc điện thoại đồng hành cùng Bảo Ngọc suốt 5 năm qua. Bảo Ngọc cho rằng hình ảnh, nội dung của mình trên các trang mạng xã hội đều được đầu tư rất chỉn chu nên việc bản thân cô nàng có tự tin hay không vốn dĩ không nằm ở chiếc điện thoại.

Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Không đổi điện thoại trong 6 năm, chỉ dám ăn hàng 1 bữa/ ngày - Ảnh 7.

"Tự tin hay không không nằm ở chiếc điện thoại"

Ngoài ra, nhờ điện thoại vẫn còn dùng tốt nên Bảo Ngọc còn có thể sử dụng số tiền đáng ra dùng thay điện thoại để học thêm những lớp học mình muốn mà chưa có điều kiện trước đây. Đặc biệt Bảo Ngọc còn bật mí kế hoạch sắp tới cần nhiều chi phí đầu tư cho việc kinh doanh nên sẽ cân đo đong đếm cho hợp lý để có thể chi tiêu thoải mái hơn nhưng không lãng phí.

Trước đây Bảo Ngọc từng kinh doanh nên chi phí hao tốn nhất là chi phí thuê mặt bằng, chỗ ở và trả lương nhân sự. Sau đợt dịch vừa qua thì Bảo Ngọc cũng không ở riêng nữa mà dọn về cùng gia đình nên hiện tại chi phí tốn kém nhất đối với Bảo Ngọc chính là tiền học.

Tips chi tiêu cho các khoản sinh hoạt hàng ngày

- Mua những thứ mình thật sự cần chứ không phải những thứ mình muốn.

- Ưu tiên những việc quan trọng và đầu tư cho bản thân.

- Nên lên kế hoạch cho bản thân, tìm hiểu kỹ thông tin và có sự so sánh về chất lượng, giá cả trước khi quyết định mua bất cứ gì.

- Săn mã giảm giá, deal khi mua hàng hoặc dùng dịch vụ di chuyển.

- Công việc của Bảo Ngọc cần xuất hiện chỉn chu nên Ngọc chọn mua quần áo có thể kết hợp được nhiều kiểu, mặc được nhiều lần khác nhau.

- Sử dụng khẩu trang vải thay vì khẩu trang y tế để vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm chi phí mua sắm.

- Lên trước kế hoạch sẽ đi những đâu vào ngày hôm sau để đỡ mất thời gian và chọn được tuyến đường thuận lợi nhằm tiết kiệm xăng.

Bảo Ngọc cho biết bản thân thấy việc tiết kiệm rất tốt vì nếu không nhờ tiết kiệm thì dợt dịch vừa rồi Bảo Ngọc sẽ không có đủ tiền để chi tiêu cũng như các chi phí chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đối với Bảo Ngọc, làm nhiều thì xài thoải mái hơn một chút, mình cũng có nhiều hơn để chia sẻ với mọi người, làm ít thì xài ít đi, miễn sao bản thân luôn biết cách chi tiêu hợp lý và thông minh chứ không phải tằn tiện nhịn ăn, nhịn mặc để tiêu xài phung phí vào những trào lưu mà thực chất mình cũng chưa cần lắm.

Bảo Ngọc cũng nêu quan điểm rằng mình không phải "cỗ máy" nên không thể nói động lực kiếm tiền là để xài tiền. Mục tiêu phấn đấu cuối cùng của Bảo Ngọc là một cuộc sống đủ đầy và trọn vẹn, đủ để mình xoay sở cuộc sống chính mình, đủ mua những gì mình cần, đủ để làm những việc mình muốn, đủ để mình lo cho bố mẹ, gia đình, đủ để mình giúp đỡ người khác.

Biết đủ hay không là do cảm nhận của mỗi người nhưng riêng Bảo Ngọc thấy rằng hiện tại bản thân vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của mình nên vẫn luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực và cố gắng mỗi ngày.

"Không ai hiểu hoàn cảnh của mình bằng chính bản thân mình. Ngọc chọn sống vì mình chứ mình không sống vì người khác nghĩ. Miễn là lựa chọn đó thuận lợi cho kế hoạch của mình. Thật ra ngay từ nhỏ Ngọc cũng đã từng ở trong áp lực kinh tế nên Ngọc mới có được tính tiết kiệm như vậy.

Sau dịch Covid-19 gần như mình không còn gì trong tay, nhưng may mắn vẫn còn sức khoẻ và 'vốn' tự thân mà mình đầu tư cho bản thân mình suốt bao năm qua cùng với số tiền để dành còn lại để bắt đầu một hành trình mới. Nên còn áp lực vẫn là còn tốt, để biết mình vẫn đang không ngừng cố gắng mỗi ngày!" - Bảo Ngọc tâm sự.

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/ngo-bao-ngoc-top-10-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-khong-doi-dien-thoai-trong-5-nam-chi-dam-an-hang-1-bua--ngay-20220717230211695.chn