Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món "nặng mùi" này về văn phòng

Khánh Linh, Gà, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 08/10/2018

Nếu không muốn bị đồng nghiệp xa lánh thì bạn nên tránh ăn những món dưới đây tại công ty nhé!

Hầu hết dân văn phòng đều có thời gian làm việc và gắn bó với môi trường công sở nhiều hơn thời gian ở nhà. Chính vì vậy, nhu cầu ăn vặt trong bất kể mọi khung giờ của dân văn phòng là rất cao. Một số món tuy đáp ứng được độ nhanh, gọn khi ship đến nhưng lại có mùi vị khá nồng. Do đó, hãy cùng chỉ điểm một số món ăn vặt được xem là "ứng cử viên gây mùi" tại các văn phòng ở Hà Nội để loại bỏ chúng khỏi list ăn vặt trong ngày dân công sở nhé!

Các món có sầu riêng

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 1.

Xét về độ nặng mùi thì có lẽ không món ăn nào có thể vượt qua được sự "nồng nàn" của sầu riêng. Đặc biệt, những người đồng nghiệp xung quanh bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi phải hứng chịu hương thơm này ngay trong phòng làm việc. Tuy vậy, đây lại là một loại đặc sản được chế biến thành rất nhiều món ăn vặt tiện lợi như bánh crepe, chè, tiramisu hoặc tách múi sẵn và đóng hộp để ăn trực tiếp…

Với những ai lần đầu nhìn thấy hay nếm thử sầu riêng thì quả thật là cả một thử thách bởi thật sự khó có loại quả nào lại có cái mùi nồng nặc đến thế. Không những khiến văn phòng làm việc bốc mùi, sầu riêng còn làm hơi thở của bạn không được thơm tho. Vậy nên, nếu có trót dại mà thèm ăn món này quá thì cũng tuyệt đối đừng order ship đến công ty để tránh trở thành "kẻ tội đồ" của cả văn phòng.


Mực rim me

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 4.

Mực rim me là đặc sản phổ biến của người dân miền Trung, nó cũng là thứ mà khi ai đó có dịp "du hí" tới Nha Trang, Đà Nẵng, Huế… sẽ mua về làm quà cho bạn bè và người thân. Ngày nay, mực rim me đã dần trở thành món ăn vặt được ưa chuộng bởi vị ngon đặc trưng lại kích thích vị giác. Những miếng mực nhỏ xinh, săn chắc, sốt với me khi ăn có vị ngòn ngọt, cay cay nơi đầu lưỡi nên chỉ nghe thôi đã thích mê.

Món này được "hội chị em" công sở đặc biệt yêu thích. Thế nên, cứ mỗi khi có ai trong công ty đi công tác là phải tranh thủ đặt ngay mực rim me về làm quà. Giờ giải lao vừa cùng nhau "tám" chuyện, vừa nhâm nhi thì còn gì bằng.

Nói thì nói thế, nhưng bạn phải loại bỏ ngay ý nghĩ ăn mực rim me tại công ty bởi món này cũng có mùi rất mạnh. Chỉ ngồi nhâm nhi một lúc thôi là mùi của nó đã ngào ngạt khắp cả văn phòng của bạn rồi. Đâu phải ai cũng ưa được cái mùi nồng nồng của nó đâu. Đôi khi cũng không nên vì chiều theo sở thích mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh phải không nào?



Nem chua

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 8.

Trong list những món ăn cần tránh tại công sở thì nem chua cũng không thể quên chỉ điểm gọi tên. Nguyên liệu chính của nem là bì thái sợi và thịt heo xay nhuyễn, thêm chút gia vị, tỏi, ớt, lá đinh lăng hoặc lá ổi, sau đó gói trong lá chuối, chờ vài ngày nem chín với mùi chua đặc trưng là có thể thưởng thức. Dù không có mùi thơm đặc biệt như sầu riêng, cũng không thoảng mùi lâu như mực rim me nhưng nem chua lại có mùi ngai ngái, vừa chua vừa nồng, phải nói là rất ngang.

Nem chua thích hợp cho những cuộc vui tụ họp bạn bè, ở công ty mà có nó thì bạn cũng không thể ăn một mình được. Thế nhưng, bạn có tưởng tượng được cả công ty bạn ăn nem chua, sau đó thì cái mùi nem cứ lảng vảng quanh văn phòng nó sẽ thế nào không? Nghĩ thôi là đã không có động lực để làm việc tốt rồi. Do đó, hãy loại bỏ ngay ý nghĩ order nem chua về công ty ăn dân công sở nhé.


Bánh bột lọc chan nước

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 11.

Thời tiết vào thu mát mẻ, thưởng thức một bát bánh bột lọc chan nước nóng hổi, thơm lừng thì còn gì tuyệt vời hơn. Được biết đến là món ăn đặc trưng của xứ Huế, ăn kèm với nước chấm chua ngọt, ngày nay bánh bột lọc được biến tấu một cách sáng tạo dưới phiên bản chan nước vừa đậm đà vừa quyến rũ. Đây có thể xem như là món ăn khoái khẩu của lứa tuổi từ học sinh, sinh viên cho đến cả dân văn phòng.

Tuy nhiên, dù bánh bột lọc có ngon, có "khoái khẩu" đến đâu thì cũng đừng ăn tại công ty nếu không muốn phần nước mắm ăn kèm rớt ra bàn làm việc. Điều này vô tình khiến bạn không thể chuyên tâm vào công việc và lo lắng phải đi giải quyết cái mùi mắm đang phảng phất khắp cả văn phòng. Kết quả là ảnh hưởng tới năng suất làm việc ngày hôm đó, thậm chí còn khiến đồng nghiệp xung quanh cảm thấy không thoải mái.


Thịt xiên nướng

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 14.

Kể tên list ăn vặt của dân công sở mà bỏ qua món thịt xiên nướng thì thật là thiếu sót. Thế nhưng, món ăn tuy có mùi thơm hấp dẫn này cũng là một trong những món nên tránh ăn tại công ty. Do thịt xiên nướng được tẩm ướp kỹ càng, khi ship về công ty, chỉ cần mở hộp ra cũng có thể làm các đồng nghiệp bị xao nhãng và chẳng thể tập trung làm việc được.

Vậy nên là, tốt nhất thì chịu khó đợi tan sở, chạy qua mấy con phố mua thịt xiên nướng mà ăn chứ nhớ tránh order ship về công ty ăn dân văn phòng nhé!


Cháo trai

Nghiện ăn vặt đến mấy thì dân công sở ở Hà Nội cũng đừng order mấy món nặng mùi này về văn phòng - Ảnh 17.

Thứ cháo sánh mịn được rải thêm một lớp hành khô, ruốc, quẩy che khuất đi phần trai xào thơm mềm. Đây chính là món cháo được dân văn phòng vô cùng "sủng ái" và thường có tên trong list quà vặt gọi về vào tầm xế chiều. Tuy nhiên, mùi hành khô và mùi trai vừa có chút tanh, lại vừa có chút nồng. Bất đắc dĩ khi ngồi ăn trong văn phòng thì mùi hương cứ thế bay lên khiến nhiều người đồng nghiệp xung quanh cũng phải cảm thấy khó chịu.

Thay vì ăn cháo trai tại công ty, bạn có thể chuyển sang order ship cháo sườn, cháo đỗ đen, hay cháo đỗ xanh... sẽ bớt ám mùi tại văn phòng hơn đó.