Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có

Bạch Khởi, Theo Phụ Nữ Số 16:01 30/04/2025
Chia sẻ

Danh tính nam nghệ sĩ đảm nhận trình diễn tiết mục mở màn đại lễ 30/4 đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ngay lúc này, toàn dân đang hướng về đại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4-2025). Chương trình diễn ra vào lúc 6h ngày 30/4, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 13 nghìn người, được đông đảo người dân mong đợi.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật mở màn là màn hoà ca Đất Nước Trọn Niềm Vui - Màu Hoa Đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm thể hiện. 2 nghệ sĩ cùng đứng trên chiếc xe được trang trí rực rỡ cờ hoa, di chuyển cùng đoàn diễu binh qua trục đường Lê Duẩn. Từ đây, danh tính của 2 nghệ sĩ được dân tình tích cực truy lùng, đặc biệt là NSND Quốc Hưng.

NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm song ca mở màn lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sớm bộc lộ khả năng ca hát với giọng hát đẹp hiếm có

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Quốc Hưng, sinh năm 1970, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Ông từng chia sẻ, mẹ là người khuyến khích ông theo đuổi con đường nghệ thuật, dù điều kiện gia đình thời bấy giờ không hề dư dả. Bố mất sớm, mẹ một mình làm đủ việc để gồng gánh nuôi dạy các con.

Bộc lộ năng khiếu ca hát từ sớm, Quốc Hưng được Đoàn chèo Hà Nội phát hiện và tuyển vào đào tạo, dần dà tiếp cận nghệ thuật dân tộc, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và cảm xúc sân khấu. Sau 3 năm theo học Chèo, nam nghệ sĩ quyết định rẽ hướng sang opera - một thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao và cũng ít phổ biến ở Việt Nam ở thời điểm đó. NSND Quý Dương nhìn thấy tiềm năng trong giọng hát của Quốc Hưng và khuyến khích theo đuổi con đường opera chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 2.

Quốc Hưng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ thời trẻ

Năm 2000, Quốc Hưng tham gia Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch Toàn quốc lần thứ II và giành giải Nhất. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định tài năng của nam nghệ sĩ trong lĩnh vực opera và thính phòng. Giải thưởng này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn mở ra cơ hội biểu diễn tại các chương trình lớn trong và ngoài nước. Với chất giọng được cho là đẹp hiếm có, Quốc Hưng được nhà hát Opera Hanover mời ở lại làm nghệ sĩ, tuy vậy nam nghệ sĩ cho biết chỉ phục vụ cho Tổ quốc.

Năm 2017, Quốc Hưng trở thành Tiến sĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2019, Quốc Hưng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2021, Quốc Hưng ra mắt cuốn sách Đào Tạo Ca Sĩ Opera Tại Việt Nam và nhận được nhiều đánh giá tích cực của đồng nghiệp, giới chuyên môn. Cuốn sách này được phát triển trên cơ sở luận án Tiến sĩ đã được bảo vệ thành công năm 2018 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Ngày 19/5/2023, Quốc Hưng nhận quyết định được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 3.

Năm 2021, NS Quốc Hưng ra mắt cuốn sách Đào Tạo Ca Sĩ Opera Tại Việt Nam

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 4.

NS Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

NS Quốc Hưng được đông đảo khán giả thính phòng yêu thích khi thể hiện các tác phẩm: Aria Vousqui Taites L'sendo Rmie trích trong Opera Faust (Tiếng Cười Con Quỷ) của nhà soạn nhạc lừng danh Charler Gound, Aria Figaro trích trong vở opera Đám Cưới Của Figaro của thiên tài âm nhạc Mozart... NSND Quốc Hưng cũng ghi dấu ấn với loạt ca khúc nhạc đỏ như: Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam (Chu Minh), Hành Khúc Ngày Và Đêm (nhạc: Phan Huỳnh Điểu - thơ: Bùi Công Minh)...

NS Quốc Hưng sở hữu giọng hát được xếp vào loại nam trầm đại (basso profondo) - quãng giọng được xem là trầm nhất trong các giọng nam trầm. Dù sở hữu giọng hát được xếp vào loại giọng nam trầm nhưng khung độ (nốt thấp nhất và cao nhất) của giọng hát rộng, vì thế NSND Quốc Hưng có thể thể hiện tốt cả những tác phẩm dành cho các loại giọng nam trung và nam cao.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 5.

Ông sở hữu giọng hát được xếp vào loại nam trầm đại (basso profondo) - quãng giọng được xem là trầm nhất trong các giọng nam trầm

Quốc Hưng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019. Đến năm 2024, nam nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nằm trong danh sách 84 cá nhân, cùng đợt với các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Minh Hòa, NSND Hồng Liên… được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Là biểu tượng của opera Việt Nam, dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ nước nhà

Ngoài vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Quốc Hưng là một giảng viên thanh nhạc tận tâm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. NSND đã đào tạo nhiều thế hệ học trò, trong đó có những nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng. Nhiều học trò hiện là những gương mặt quen thuộc như NSƯT Hoàng Tùng (giải nhất Sao Mai 2003), NSƯT Trường Bắc (Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân…

NSND Quốc Hưng không chỉ dạy kỹ thuật thanh nhạc mà còn truyền đạt triết lý sống và làm nghề. NSND nhấn mạnh rằng nghệ sĩ phải có trái tim, sự kiên nhẫn, và lòng đam mê để vượt qua khó khăn. NSND Quốc Hưng khuyến khích học trò tự do sáng tạo, định hình phong cách riêng, và sử dụng âm nhạc như một ngôn ngữ để kể chuyện, dẫn lối khán giả.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 6.

Ngoài vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Quốc Hưng là một giảng viên thanh nhạc tận tâm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Quốc Hưng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển opera – một thể loại kén khán giả ở Việt Nam. NSND thường xuyên tham gia các hội thảo, lớp học nâng cao, và chương trình đào tạo để chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ sĩ trẻ. Là người yêu thích văn hóa dân tộc, Quốc Hưng thường xuyên nghiên cứu và kết hợp các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các tiết mục thính phòng của mình.

Quốc Hưng được đồng nghiệp và học trò mô tả là người giản dị, hòa đồng, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nam nghệ sĩ sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông, tập trung vào công việc biểu diễn và giảng dạy.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 7.

Quốc Hưng được đồng nghiệp và học trò mô tả là người giản dị, hòa đồng, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác

Quốc Hưng được coi người tạo cầu nối giữa nghệ thuật hàn lâm và khán giả đại chúng, giúp opera trở nên gần gũi hơn, tiếp cận tới công chúng nước nhà. Qua các học trò và những buổi biểu diễn, Quốc Hưng đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát triển opera và nhạc thính phòng, một lĩnh vực mang nặng tính hàn lâm nhưng giàu giá trị nghệ thuật. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc sâu sắc, và tinh thần không ngừng học hỏi, Quốc Hưng góp phần đưa opera Việt Nam tiến gần hơn đến khán giả quốc tế.

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 8.

Quốc Hưng góp phần đưa opera Việt Nam tiến gần hơn đến khán giả quốc tế

Nghệ sĩ hát mở màn đại lễ 30/4: Người thầy dẫn dắt nhiều thế hệ ca sĩ Việt, sở hữu chất giọng đẹp hiếm có- Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày