Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa "nắm trùm", BTS vẫn ở đỉnh cao

SÓC, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 07/11/2021

Tân binh aespa đã có màn vượt mặt ngoạn mục trước 2 tên tuổi "sừng sỏ" là BLACKPINK và TWICE nhờ thành tích ấn tượng trong năm 2021.

Vào ngày 6/11, nhân dịp 17 năm thành lập, tờ báo Joy News 24 của Hàn Quốc đã thực hiện cuộc khảo sát "Top nghệ sĩ Hàn tiêu biểu năm 2021". Cuộc khảo sát thu thập ý kiến từ 200 người trong ngành giải trí, bao gồm nhân viên các công ty giải trí, công ty phát sóng, nhà sản xuất phim, phóng viên.

Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 10 và đưa ra kết quả top 6 nhân vật nghệ sĩ được cho là tiêu biểu nhất trong ngành giải trí Hàn năm 2021. Danh sách quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như BTS, NCT, IU, aespa...

6. Lee Mujin và Jeon Somi

Lee Mujin và Jeon Somi đồng vị trí thứ 6 cuộc khảo sát người trong ngành với 4 phiếu bầu. Năm nay, Lee Mujin đã thành công trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc với Traffic Light, The Assignment Song, Scent Of The Day Fall in Fall. Anh chàng tài năng hiện đang được đề cử giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021) với nhiều hạng mục. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạng mục Nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 1.

2021 là một năm thành công của Lee Mujin

Năm 2021 cũng là một năm đáng nhớ của "bông hồng lai" Jeon Somi khi cô nàng có tận 2 hit DUMB DUMB XOXO. Với phong cách trẻ trung, năng động, âm nhạc của Somi đang tỏ ra rất hợp thị hiếu giới trẻ. Vì thế, cả 2 lần comeback của Somi trong năm nay đều đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn. Đặc biệt, về mảng album, cô nàng cũng "chốt đơn" với hơn 30.700 nghìn bản bán ra trên Hanteo chỉ trong ngày đầu tiên phát hành.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 2.

Somi chứng minh sức hút ngày càng lớn của mình

5. NCT

"Về đích" với vị trí thứ 5 trong cuộc khảo sát tìm ra nghệ sĩ tiêu biểu của năm, NCT đang chứng tỏ vị thế ngày càng vững chãi của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Với sự đa dạng trong concept và đặc biệt là khả năng làm việc cực kỳ "năng suất" của các unit, NCT đã thành công ghi dấu ấn với loạt bài hát Hot Sauce, Hello Future, Sticker, Favorite.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 3.

NCT đang chứng tỏ vị thế không thua kém đàn anh EXO

Album mới nhất của NCT 127 là Favorite đã bán được hơn 1,1 triệu bản trên Hanteo và hiện tại, các anh chàng nhà SM đang được đề cử nhiều hạng mục trong cả 2 giải thưởng là Asia Artist Awards (AAA) MAMA 2021.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 4.

Unit chủ lực là NCT 127 đạt nhiều thành tích mới

4. Lim Young Woong

Lim Young Woong có thể là cái tên không mấy quen thuộc với fan Kpop quốc tế, thế nhưng anh lại là nam ca sĩ nổi tiếng tại quê nhà Hàn Quốc. Anh là Quán quân chương trình Mr.Trot. Vì dòng nhạc trot phổ biến với công chúng Hàn Quốc ở lứa tuổi trung niên nên tên tuổi anh có độ phủ sóng cao.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 5.

Lim Young Woong là tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc trot

Vì thế, trong cuộc khảo sát này, sẽ không quá bất ngờ khi Lim Young Woong nắm giữ vị trí thứ 4 với 9 phiếu bầu. Năm 2021, anh ghi dấu ấn cá nhân đặc sắc với My Starry Love và thường xuyên chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nghệ sĩ Hàn. Anh hiện đang nhận đề cử cho hạng mục Nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất tại AAA 2021.

3. aespa

Với tổng cộng 12 phiếu bầu, aespa đã xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc trong khảo sát cuối năm này. Vị trí này đồng thời là vị trí cao nhất của một nhóm nhạc nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc aespa đã "vượt mặt" loạt tên tuổi tiền bối như TWICE, BLACKPINK, Red Velvet, ITZY để giành ngôi vị hàng đầu này.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 6.

aespa đã có màn "vượt mặt" cực mạnh đối với các tiền bối

Thành công của aespa trong năm 2021 là điều khó ai có thể phủ nhận. Với hit Next Level, aespa đã "càn quét" khắp các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn như MelOn, Bugs... "Thừa thắng xông lên", Savage cũng theo đó mà "phủ xanh" iChart, mang về cho aespa Perfect All-kill lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 7.

aespa đạt thành tích nhạc số ấn tượng dù chỉ mới ra mắt 1 năm

Album Savage cũng "làm ăn" ngon nghẻ khi bán được hơn 276.800 bản trong tuần đầu phát hành, đưa aespa chỉ xếp sau ba cái tên sừng sỏ BLACKPINK, IZ*ONE, TWICE về mảng album, thậm chí vượt mặt cả đàn chị cùng công ty Red Velvet.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 8.

4 cô nàng tân binh nhà SM hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong tương lai

2. IU

Không quá ngạc nhiên khi IU "về đích" với vị trí Á quân trong cuộc khảo sát "Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu" và cũng là nghệ sĩ nữ solo duy nhất góp mặt trong top này. Năm nay, IU đã thành công trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc với Celebrity, Lilac và mới nhất là Strawberry Moon. Album Lilac của nàng "em gái quốc dân" cũng đã "tẩu tán" được hơn 216.000 bản trên Hanteo trong ngày đầu tiên phát hành.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 9.

IU giữ vững phong độ trong năm 2021

Với thành tích ấn tượng về cả album lẫn nhạc số, IU xứng đáng nhận được các đề cử tại cả 2 giải thưởng lớn là AAA MAMA 2021. Đặc biệt, với MAMA, IU đang trực tiếp đối đầu với các tên tuổi đình đám như Taeyeon (SNSD), Lisa, Rosé (BLACKPINK) và Heize. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng với độ phủ sóng rộng rãi tại Hàn, IU sẽ là nhân vật cuối cùng nắm giữ các giải thưởng cao quý này.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 10.

IU "chắc suất" nắm giữ nhiều giải thưởng lớn

1. BTS

Không ai có thể phủ nhận, BTS là ngôi sao đẳng cấp thế giới, vượt ra khỏi phạm vi xứ sở kim chi thời điểm hiện tại. Với lượng fan hùng hậu và những sản phẩm âm nhạc phù hợp thị hiếu như Butter, Permission To Dance và My Universe (hợp tác cùng Cold Play), BTS liên tiếp có những thành tích ấn tượng trong năm 2021. Nhóm nhiều lần "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ, là nghệ sĩ Kpop đầu tiên được biểu diễn tại 4 lễ trao giải danh giá của Mỹ là Billboard Music Awards (BBMAs), American Music Awards (AMAs), Grammy và MTV Video Music Awards (VMAs).

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 11.

BTS đã có một năm rực rỡ

Những điều trên hoàn toàn là minh chứng sống động cho quá trình cống hiến của BTS, giúp các chàng trai có vị trí cao nhất với 152 phiếu bầu áp đảo. Dịp cuối năm, BTS được dự đoán sẽ "càn quét" loạt giải thưởng cao quý tại các Lễ trao giải lớn như AAA và MAMA 2021 và đặc biệt là American Music Awards 2021.

Nghệ sĩ Hàn tiêu biểu nhất năm: BLACKPINK, TWICE ngậm ngùi nhìn aespa nắm trùm, BTS vẫn ở đỉnh cao - Ảnh 12.

BTS được kỳ vọng sẽ "càn quét" với loạt giải thưởng cuối năm

Ngoài các tên tuổi trên, SEVENTEEN, Stray Kids, MONSTA X, AKMU và Baek Yerin cũng được xướng tên là những nghệ sĩ hàng đầu trong cuộc khảo sát này, ghi nhận sự đóng góp không hề nhỏ của họ cho nền nghệ thuật Hàn năm 2021.

Nguồn: KB