Ngày thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng không có ca nhiễm mới, 14 bệnh nhân khỏi Covid-19

Hà Nam, Theo Báo dân sinh 19:26 01/09/2020

Ngày thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Cũng trong hôm nay, thành phố đã công bố khỏi bệnh cho 14 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó có ca bệnh 416 (BN mắc Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng).

Tối 1/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm nay thành phố không phát hiện thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19. Như vậy, đã 3 ngày liên tiếp (từ 30/8 đến 1/9), Đà Nẵng không có ca mắc mới.

Cũng trong hôm nay, Đà Nẵng đã công bố khỏi Covid-19 cho 14 bệnh nhân tại 2 bệnh viện trên địa bàn.

Cụ thể, chiều nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho 8 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện. Theo đó, các bệnh nhân được về nhà lần này gồm: 618, 653, 713, 781, 797, 821, 823, 967 đều đã có từ 3 đến 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng không có ca nhiễm mới, 14 bệnh nhân khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

8 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện chiều 1/9 tại BV dã chiến Hòa Vang

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Phổi cũng đã cho xuất viện 5 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên. Các bệnh nhân ra viện gồm: 440, 472, 874 992 và 1018.

Được biết, sau khi ra viện, tất cả các bệnh nhân đều được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà và hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Đặc biệt, cũng trong hôm nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân 416 - Đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hiện bệnh nền của người này vẫn còn rất nặng và nguy cơ tử vong cao.

Ngày thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng không có ca nhiễm mới, 14 bệnh nhân khỏi Covid-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với nCoV, nhưng nguy cơ tử vong cao

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết do tình trạng tổn thương phổi đông đặc, xơ hóa lan tỏa, chức năng hô hấp của phổi giảm nặng, bệnh nhân 416 cần được hỗ trợ ECMO và thở máy thời gian kéo dài nên tăng nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.

Hiện, tình trạng suy kiệt, yếu cơ toàn thân nên bệnh nhân cần được phối hợp dinh dưỡng, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng kết hợp. Bệnh nhân tiên lượng còn rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày