Ngày 25/10 được chọn là Ngày Quốc tế Nâng cao nhận thức về người có tầm vóc thấp, nhằm thúc đẩy sự cảm thông, tôn trọng và hỗ trợ đối với những người gặp tình trạng rối loạn phát triển xương.
Chứng lùn, hay còn gọi là loạn sản sụn, là một rối loạn xương mạn tính cần được theo dõi y tế suốt đời. Người có tầm vóc thấp thường phải thăm khám tại nhiều chuyên khoa khác nhau như thần kinh, nội tiết, di truyền, thấp khớp, tai mũi họng và phẫu thuật. Ngay cả khi được chăm sóc y tế đầy đủ, họ vẫn đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe khi bước vào tuổi trung niên.

(Ảnh chụp màn hình)
Bà Violette Viannay, Chủ tịch Hiệp hội Người có tầm vóc thấp ở Pháp, cho biết người có tầm vóc thấp thường xuyên bị nhìn chằm chằm, trêu chọc hoặc chỉ trỏ. “Nhiều người nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng chính điều đó lại hợp thức hóa các hành vi phân biệt đối xử. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần và tâm lý, khiến họ không còn dám lên tiếng để nói rằng việc chế giễu chiều cao của người khác là điều không thể chấp nhận trong xã hội ngày nay”, bà nhấn mạnh.
Ngày Quốc tế Nâng cao nhận thức về người có tầm vóc thấp là dịp để cộng đồng cùng chung tay lan tỏa thông điệp bình đẳng, xóa bỏ định kiến và tạo môi trường sống nhân văn hơn cho tất cả mọi người.