Nếu không muốn con lớn lên không dám đương đầu, trốn tránh trách nhiệm, luôn tìm cách đổ tại thì bố mẹ đừng nên làm những việc này

Minh Uyên, Theo Thanh niên Việt 19:37 30/05/2025
Chia sẻ

Nếu bạn không muốn con lớn lên thành người hay đổ lỗi, không dám đối mặt với khó khăn, hãy tránh ngay những thói quen sau đây.

Việc bố mẹ bao bọc, đổ lỗi thay con, hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của trẻ không chỉ khiến con hình thành thói quen trốn tránh trách nhiệm mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng tự lập của trẻ sau này.

Nếu bạn không muốn con lớn lên thành người hay đổ lỗi, không dám đối mặt với khó khăn, hãy tránh ngay những thói quen sau.

1. Đổ lỗi thay con

Việc cha mẹ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đồ vật vô tri, cho người khác sẽ khiến trẻ không biết nhận trách nhiệm.

Khi bố mẹ luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh "Tại cái bàn này thấp quá nên con mới đổ nước", trẻ sẽ hình thành tư duy mọi chuyện xảy ra không phải do mình.

Hậu quả là khiến trẻ lớn lên luôn tìm lý do bào chữa, không dám thừa nhận sai lầm.

2. Làm hộ mọi việc

Khi cha mẹ thường xuyên làm mọi việc hộ trẻ dù là những việc đơn giản nhất mà trẻ hoàn toàn có thể tự làm sẽ khiến cho trẻ ỷ lại, không tự lập.

Nếu bố mẹ luôn dọn đồ chơi, sắp xếp sách vở thay con, trẻ sẽ nghĩ "việc đó không phải của mình", việc đó là việc của bố mẹ, của người lớn mà không ý thức đúng đắn rằng bố mẹ đang giúp đỡ, làm thay việc mà mình đáng lẽ ra phải làm.

Hậu quả dẫn đến là khi gặp khó khăn, trẻ không biết tự giải quyết mà luôn chờ đợi người khác giúp đỡ. Thậm chí trẻ còn nghĩ rằng mọi người xung quanh có trách nhiệm phải làm hộ mình mọi việc.

3. Bào chữa cho con trước mặt người khác

Không cần xem xét đúng sai, nhiều cha mẹ luôn đứng ra bào chữa, biện minh, bênh vực con mình bất chấp, điều này khiến trẻ không học được bài học đạo đức.

Khi con làm sai, nếu bố mẹ nói "Cháu còn nhỏ nên mới thế", trẻ sẽ nghĩ mình không cần tuân theo quy tắc nào. Sai lầm giáo dục rất lớn của cha mẹ đó là bắt cộng đồng, xã hội phải thông cảm cho hành vi sai trái của con mình với lý do "trẻ con nó biết gì đâu".

Hậu quả của việc này là bạn sẽ khiến trẻ dễ trở nên vô kỷ luật, không biết tôn trọng người khác.

4. Dùng đòn roi thay vì giải thích

Đòn roi có thể sẽ giải quyết được vấn đề tại chỗ, tức là trẻ sẽ sợ hãi và không dám lặp lại hành động đó nữa, tuy nhiên trẻ lại không hiểu rằng mình sai ở đâu, mình có lỗi ở đâu.

Đánh mắng khiến trẻ chỉ nhớ nỗi sợ chứ không hiểu mình sai ở đâu. Với những đứa trẻ cá tính mạnh, chúng có thể sẽ có những thái độ tiêu cực hơn nữa để phản ứng với cha mẹ mình.

Hậu quả của những trận đòn roi là trẻ sẽ tìm cách nói dối hoặc đổ lỗi để tránh bị phạt, bị đánh mắng thay vì chịu trách nhiệm.

Nếu không muốn con lớn lên không dám đương đầu, trốn tránh trách nhiệm, luôn tìm cách đổ tại thì bố mẹ đừng nên làm những việc này- Ảnh 1.

5. Hứa suông

Nếu người lớn liên tục hứa hẹn nhưng lại không làm hoặc quên mất không làm thậm chí không có ý định làm sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào lời nói

Khi bố mẹ hứa "Tuần sau mình đi chơi" rồi không thực hiện, trẻ học được rằng lời hứa không cần giữ. Trẻ con học theo và bắt chước rất nhanh nên việc nói rồi không thực hiện rất có thể sẽ trở thành thói quen của trẻ.

Hậu quả là trẻ hình thành thói quen hứa cho xong, không coi trọng chữ tín. Trẻ cũng sẽ cho rằng việc nói ra và không thực hiện là chuyện chẳng có gì đáng kể hết.

6. Che giấu hậu quả

Che giấu tội lỗi hộ trẻ, bao che cho trẻ khi trẻ làm sai sẽ khiến trẻ không học được giá trị của sửa sai, không nhận định đúng hậu quả hành vi của bản thân mình.

Lấy ví dụ nếu bố mẹ lén đền tiền khi con làm vỡ đồ hàng xóm mà không cho con biết, trẻ sẽ nghĩ "mọi chuyện tự hết mà mình không cần làm gì".

Hậu quả khi này là trẻ không biết mình làm sai và cũng không hiểu rằng làm sai thì cần phải nhận lỗi và nhận trách nhiệm. Trẻ cũng không hiểu được cách sửa lỗi, dễ tái phạm.

7. Luôn "cứu nguy"

Khi thấy trẻ gặp khó khăn hoặc khi trẻ đứng trước thử thách nào đó, thay vì cổ vũ cho trẻ hoàn thành thì nhiều bậc cha mẹ sẽ cứu nguy bằng cách làm hộ cho luôn hoặc có biện pháp giải quyết vấn đề hộ trẻ. Từ đó trẻ không biết tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Nếu khi còn nhỏ, bố mẹ làm bài tập hộ con khi thấy con lúng túng khiến trẻ ỷ lại, không chịu suy nghĩ. Thậm chí trẻ có thể ảo tưởng rằng bài được điểm cao đó là do năng lực của mình.

Hậu quả: Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, trẻ dễ bỏ cuộc vì không quen tự tìm cách giải quyết.

Nếu không muốn con lớn lên không dám đương đầu, trốn tránh trách nhiệm, luôn tìm cách đổ tại thì bố mẹ đừng nên làm những việc này- Ảnh 2.

8. So sánh với "con nhà người ta"

Liên tục chê bai trẻ, so sánh trẻ với những đối tượng khác sẽ dần dần khiến trẻ mất tự tin.

Bố mẹ thường dễ dàng buông ra câu nói "Sao con không giỏi như bạn A?" khiến trẻ nghĩ mình kém cỏi, không dám thử thách, không dám đối mặt.

Hậu quả là khiến trẻ hình thành tâm lý sợ thất bại, không dám đương đầu với khó khăn. Luôn tìm cách tránh né khiến cho nhiều cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống bị bỏ lỡ.

Kết

Một đứa trẻ dám chịu trách nhiệm là kết quả của sự kiên nhẫn dạy dỗ, không phải ngẫu nhiên mà có.

Bố mẹ càng bao bọc, con càng dễ trở thành người yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Hãy để con học cách tự đứng dậy sau vấp ngã – đó là bài học quan trọng nhất!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày