Nếu con cái có 3 thói quen này, đó có thể là dấu hiệu BẤT HIẾU tiềm tàng: Cha mẹ cần lo cho tương lai!

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:35 12/02/2025
Chia sẻ

Cha mẹ cần hết sức lưu ý nếu thấy con cái có những thói quen như thế này.

Từ khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ đã bắt đầu một hành trình đầy gian nan, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, dốc hết tâm sức nuôi nấng, mong con thành tài và hiếu thảo, để tuổi già có chỗ dựa, được hưởng an nhàn.

Thế nhưng, hiện thực đôi khi thật phũ phàng. Không phải đứa con nào cũng có thể đáp lại kỳ vọng của cha mẹ. Một số thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực chất lại là dấu hiệu của sự bất hiếu tiềm tàng.

Nếu cha mẹ không kịp nhận ra, đến khi già yếu, hối hận cũng đã muộn màng. Vì vậy, hãy chú ý đến những dấu hiệu này để có sự chuẩn bị cho tương lai.

1. Thờ ơ trước sự hy sinh của cha mẹ, coi tất cả là điều hiển nhiên

Cha mẹ đã dành cả đời lo lắng, hy sinh vì con cái, ai cũng mong con mình biết ơn và trân trọng. Nhưng một số đứa trẻ lại không hề để tâm đến những gì cha mẹ làm, thậm chí còn coi đó là trách nhiệm hiển nhiên của phụ huynh.

Ví dụ như trên Zhihu, một netizen từng chia sẻ câu chuyện về nhà hàng xóm của mình. Gia đình đó có một cậu con trai, đã ngoài 20 tuổi nhưng vẫn lông bông, không chịu đi làm. Mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào cha mẹ. Nếu bị nhắc nhở, cậu ta lập tức tỏ thái độ khó chịu.

Có lần, mẹ cậu ta bị bệnh phải nhập viện, cần một khoản tiền để phẫu thuật. Thế nhưng, thay vì lo lắng, cậu ta lại than phiền rằng mẹ mình bị bệnh làm ảnh hưởng đến thời gian chơi game của cậu. Netizen này cảm thấy xót xa thay gia đình hàng xóm và cũng đặt câu hỏi về phương pháp giáo dục của gia đình này.

Nếu con cái có 3 thói quen này, đó có thể là dấu hiệu BẤT HIẾU tiềm tàng: Cha mẹ cần lo cho tương lai!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong mắt những đứa trẻ như vậy, cha mẹ cho tiền, chăm sóc chúng là điều hiển nhiên. Chúng hoàn toàn không hiểu thế nào là biết ơn.

Nếu con có thói quen này, cha mẹ đừng xem nhẹ. Khi còn trẻ, chúng ta còn có thể kiểm soát được, nhưng đến khi già yếu, bất lực, liệu chúng sẽ đối xử với chúng ta ra sao?

Vì thế, cần dạy con biết ơn ngay từ nhỏ, để chúng hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ không phải là nghĩa vụ, mà là sự hy sinh đáng trân trọng.

2. Không muốn giao tiếp, tỏ thái độ lạnh nhạt với cha mẹ

Lúc nhỏ, con cái luôn quấn quýt bên cha mẹ, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, một số đứa trẻ bỗng trở nên xa cách, thờ ơ, không còn muốn trò chuyện với cha mẹ nữa.

Từng có một người mẹ tâm sự trong group phụ huynh rằng con gái chị từ khi vào cấp ba đã bắt đầu lảng tránh cha mẹ. Mỗi ngày đi học về là đóng chặt cửa phòng, ăn cơm cũng chỉ qua loa vài miếng rồi lại lặng lẽ quay vào. Nữ phụ huynh muốn quan tâm, hỏi han chuyện trường lớp, nhưng con gái lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, hoặc trả lời qua loa cho xong chuyện.

Sự xa cách này dần dần tạo ra một khoảng trống trong tình cảm gia đình. Nếu cha mẹ không chủ động hàn gắn, đến khi già đi, con cái có thể chẳng còn đoái hoài gì đến chúng ta nữa.

Vì vậy, nếu phát hiện con có dấu hiệu xa cách, cha mẹ cần chủ động tìm hiểu lý do, trò chuyện và kết nối với con, đừng để khoảng cách ngày càng lớn.

3. Làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, xem cha mẹ là gánh nặng

Một số đứa trẻ làm gì cũng chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cha mẹ, thậm chí xem cha mẹ là một gánh nặng.

Có một cụ ông có con trai làm việc ở xa. Dù cả năm mới về nhà một lần, cậu ta cũng không hề quan tâm đến cha mình. Có lần, cụ bị bệnh phải nhập viện, gọi cho con trai nhờ về chăm sóc. Nhưng con trai cụ chỉ lạnh lùng nói: "Con bận lắm, cha tự lo đi", rồi cúp máy.

Sau khi xuất viện, cụ muốn đến nhà con trai ở một thời gian cho khuây khỏa. Nhưng con trai viện đủ lý do từ chối, nói nhà chật chội, không tiện.

Nếu con cái có 3 thói quen này, đó có thể là dấu hiệu BẤT HIẾU tiềm tàng: Cha mẹ cần lo cho tương lai!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những đứa trẻ có thói quen làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đến cha mẹ, khi chúng ta về già, liệu chúng có chăm sóc chúng ta không?

Nếu nhận thấy con có dấu hiệu này, cha mẹ cần sớm uốn nắn, dạy con biết quan tâm, tôn trọng và có trách nhiệm với gia đình.

Cha mẹ nên làm gì khi con cái có những dấu hiệu trên?

Chúng ta ai cũng mong con cái hiếu thảo, nhưng nếu con có những dấu hiệu trên, đó là hồi chuông cảnh báo mà cha mẹ không thể phớt lờ. Dưới đây là những việc cha mẹ có thể làm để xây dựng một mối quan hệ gia đình bền chặt hơn:

- Giáo dục con từ sớm

Cha mẹ cần dạy con biết ơn, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình ngay từ nhỏ. Không nên nuông chiều con quá mức hoặc đáp ứng mọi yêu cầu vô điều kiện, vì điều đó dễ khiến con trở nên ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Bên cạnh đó, cha mẹ cần nói cho con biết rằng cha mẹ cũng có cảm xúc, cũng cần sự quan tâm và trân trọng từ con cái.

- Giao tiếp và kết nối

Trong một gia đình, sự giao tiếp đóng vai trò hết sức quan trọng. Cha mẹ cần chủ động trò chuyện, tạo không khí thân thiện để con không xa cách. Nếu con ít nói chuyện, hãy tìm hiểu lý do và điều chỉnh cách tiếp cận phù hợp, tránh ép buộc hoặc trách móc khiến con càng xa lánh. Đừng quên dành thời gian để cùng con tham gia các hoạt động gia đình, xây dựng những kỷ niệm đẹp để gắn kết tình cảm.

- Trở thành tấm gương cho con

Trẻ em học hỏi qua hành động nhiều hơn lời nói, vì vậy cha mẹ cần làm gương trong cách đối xử với ông bà và những người xung quanh. Nếu muốn con hiếu thảo, hãy thể hiện sự quan tâm, kính trọng đối với ông bà để con có thể noi theo.

- Giúp con hiểu giá trị của sự sẻ chia

Cha mẹ cũng có thể hướng dẫn con tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn để rèn luyện lòng trắc ẩn. Hãy khuyến khích con làm những việc nhỏ thể hiện sự quan tâm như giúp đỡ việc nhà, chăm sóc ông bà, thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ.

Hạnh phúc của cha mẹ không nên chỉ phụ thuộc vào con cái, mà quan trọng nhất là cha mẹ biết yêu thương và trân trọng chính mình. Một đứa trẻ lớn lên trong sự dạy dỗ đúng cách sẽ hiểu được giá trị của gia đình và lòng biết ơn. Nếu con cái đã có dấu hiệu xa cách hoặc vô tâm, đừng vội buồn bã hay trách móc, mà hãy tìm cách điều chỉnh và vun đắp lại mối quan hệ trước khi quá muộn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày