Netizen Việt hết hồn với kỹ xảo siêu thảm họa ở phim mới của Cổ Lực Na Trát, còn ví như "tiên cá đóng hộp"

SIXTEENTEN, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 28/03/2021

Trong tập mới của Thập Nhị Đàm, dân mạng hết hồn với pha xử lý kỹ xảo vô cùng "giả trân".

Trong tập mới nhất của Thập Nhị Đàm, cư dân mạng đã hết hồn với một phân cảnh không hề giả trân. Cụ thể, trong đoạn tâm tình của nàng tiên cá và chàng tiên cá, nhà sản xuất của bộ phim đã quyết định sử dụng kỹ xảo để tăng độ "sống động" và "thực tế" cho bộ phim. Thế nhưng sau khi xem phần kỹ xảo "chưa đến 3 xu" này, nhiều người đã có suy nghĩ ngược lại.

Tiên cá 2021 là phải biết lướt sóng

Netizen Việt hết hồn với kỹ xảo siêu thảm họa ở phim mới của Cổ Lực Na Trát, còn ví như tiên cá đóng hộp  - Ảnh 2.

Bạn không nhìn nhầm, đây là một phân cảnh cắt từ bộ phim ra mắt vào năm 2021

Phần đuôi cá và phông nền được xử lý không hề "giả trân"

Nhiều người còn so sánh với phần kỹ xảo khá thô, không chịu đầu tư của Thập Nhị Đàm với Chuyện Tình Nàng Tiên Cá có sự tham gia của Marian Rivera Dingdong Dantes. Ra mắt cách đây 10 năm, phần hình ảnh của bộ phim Philippines tuy không nói là đẹp nhưng vẫn vô cùng dễ nhìn, tạo cảm giác chân thật cho người xem.

Phần đuôi cá mà một bộ phim Philippines cách đây 10 năm làm còn "xịn xò" hơn cả Thập Nhị Đàm sản xuất năm 2021

Cư dân mạng cũng khá "cạn lời" với pha xử lý kỹ xảo đi vào lòng đất của nhà sản xuất Thập Nhị Đàm:

- Cá điêu hồng với cá basa đóng hộp phiên bản người đóng à?

- Còn thua phim Chuyện Tình Nàng Tiên Cá của Philippines 10 năm trước, trông rẻ tiền.

- 2021 còn được xem cái kỹ xảo kinh điển này. Chỉ có thể là...

- Khi bạn muốn quay cảnh lãng mạn nhưng hậu kỳ không có tiền.

- Tiên cá bây giờ là phải lướt sóng, bơi là xưa rồi...

Nguồn: Tổng hợp

Thập Nhị Đàm dài 32 tập, được phát sóng những tập đầu tiên từ ngày 27/3.

Nguồn ảnh: Chuồng gà Cbiz, chụp màn hình