Theo NDTV, Giám đốc lâm thời của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy muốn đẩy nhanh việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân sử dụng trên Mặt Trăng và thay đổi cách cơ quan này hợp tác với ngành công nghiệp để thay thế Trạm vũ trụ quốc tế đã cũ.
Kế hoạch này đánh dấu thay đổi lớn đầu tiên kể từ khi ông Duffy được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo tạm thời của NASA.
Giám đốc lâm thời của NASA Sean Duffy. (Ảnh: Reuters)
Đối với kế hoạch đầu tiên, tờ Politico đưa tin nó nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình phát triển lò phản ứng phân hạch hạt nhân sử dụng để tạo ra năng lượng trên Mặt Trăng và cung cấp thông tin cho nhà máy điện sử dụng trên Sao Hỏa trong tương lai.
Trước đây, NASA từng trao hợp đồng cho nhiều công ty thương mại để đưa ra thiết kế lò phản ứng phân hạch hạt nhân nhỏ, nhưng chỉ thị của ông Duffy lần này yêu cầu NASA kêu gọi ngành công nghiệp tạo ra lò phản ứng mạnh hơn với mục tiêu có sẵn công nghệ để phóng sớm nhất vào năm 2030.
Trong khi đó, kế hoạch thứ hai nhắm vào nỗ lực của NASA nhằm khai thác ngành công nghiệp vũ trụ thương mại để phát triển trạm vũ trụ mới có thể thay thế Trạm vũ trụ quốc tế khi trạm này ngừng hoạt động vào cuối năm 2030.
Kế hoạch này cũng thay đổi cách NASA ký hợp đồng với những công ty được chọn để tạo ra trạm vũ trụ thay thế, một bước được thiết kế để cung cấp sự linh hoạt hơn nếu mức tài trợ của NASA có sự dao động trong những năm tới.
Động thái này diễn ra vài ngày sau khi ông Duffy gặp người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Bakanov, đánh dấu cuộc họp kín đầu tiên giữa nhà lãnh đạo cơ quan vũ trụ của hai nước kể từ năm 2018.
Theo tuyên bố của Roscosmos, trong cuộc họp, ông Duffy và ông Bakanov thảo luận về tương lai của Trạm vũ trụ quốc tế, phòng thí nghiệm trên quỹ đạo mà cả hai quốc gia sử dụng và hoạt động thám hiểm chung mặt trăng.
Nguồn: NDTV