Mùa hè 2025 ở châu Âu không chỉ phá kỷ lục nhiệt độ, mà còn tác động trực tiếp đến năng suất lao động, cung ứng năng lượng, năng lực vận tải, chi phí ứng phó thiên tai và cuối cùng là kéo giảm tăng trưởng GDP một cách rõ rệt.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục đầu hè bao trùm phần lớn châu Âu. Các nhà khoa học cho biết nắng nóng và mưa bão đang trở nên dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.
Thời tiết oi bức cùng nền nhiệt ngoài trời tăng lên hơn 40 độ C khiến người lao động ở Hà Tĩnh chật vật mưu sinh. Để đối phó với nắng nóng, nhiều người phải mặc nhiều lớp áo khoác, khẩu trang bịt kín mặt để ra đường làm việc.
Một số quốc gia ở châu Âu như Tây Ban Nha và Pháp đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, khiến chính quyền và người dân ở các quốc gia này phải triển khai nhiều biện pháp để chống nóng.
EVN khuyến nghị khách hàng cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ cao điểm trưa (13h00-15h00) và tối (21h00-23h00); sử dụng điều hòa hợp lý, cài đặt ở mức nhiệt từ 27°C trở lên, kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát.
Theo ghi nhận từ các cơ sở y tế, vào mùa hè, số ca cấp cứu do các bệnh lý khác nhau, bao gồm cả sốc nhiệt hay đột quỵ, tăng cao so với các thời điểm khác.