Nâng cấp snack khoai tây với sốt kim chi phô mai ngon không cưỡng nổi

Kỳ Kỳ, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 17/08/2017

Hoá ra snack khoai tây lại có thể biến hình thành món ăn vặt hấp dẫn như vậy.

Bạn có bao giờ nghĩ món snack khoai tây thái lát mà chúng ta vẫn thường hay ăn sẽ trở nên mới lạ hơn chỉ với một vài nguyên liệu trong bếp không? Thế mà có đó nhé, với công thức sốt phô mai kim chi này, đảm bảo bạn sẽ khiến tất cả phải bất ngờ vì sự kết hợp "không thể chuẩn hơn" được đấy. Bắt tay vào làm ngay món snack khoai tây thôi nào!

Cách làm snack khoai tây kim chi:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn thái nhuyễn hành lá và hành tím.

Bước 2:

- Cắt kim chi thành miếng vuông nhỏ vừa ăn.

Bước 3:

- Bạn cho kim chi vào chảo xào với đường tầm 5 phút cho quyện vào nhau.

Bước 4:

- Tiếp đến bạn cho phô mai cheddar cắt nhỏ vào bát, thêm 45ml sữa tươi.

- Sau đó quay vi sóng 1 phút cho phô mai chảy rồi dùng thìa khuấy đều hỗn hợp.

Bước 5:

- Giờ thì bạn cho snack khoai tây vào bát, sau đó cho kim chi lên trên.

Bước 6:

- Cuối cùng, xếp hành tím lên trên và rưới phần sốt phô mai còn nóng vào.

- Rắc thêm hành lá lên trên là hoàn thành rồi đó.

Giờ thì thưởng thức ngay thôi nào!

Nâng cấp snack khoai tây với sốt kim chi phô mai ngon không cưỡng nổi - Ảnh 7.

Một cách làm snack khoai tây mới lạ mà không kém phần hấp dẫn đúng không nào?!!

Nguyên liệu cho cách làm snack khoai tây kim chi:

- 2 gói snack khoai tây thái lát (vị tự nhiên)

- 100gr kimchi

- 45ml sữa tươi

- 2 lát phô mai cheddar (cắt thành miếng vụn nhỏ)

- 1 nhánh hành lá

- 1/2 củ hành tím

- 7gr đường

Nguồn: 이밥차