Nam thanh niên bị công an xã bắn vào chân vì đập phá tiệm điện thoại ở Quảng Nam

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 13:04 08/10/2016

Trong quá trình dùng xe máy truy đuổi nam thanh niên có hành vi đập phá tiệm điện thoại, Phó trưởng công an xã đã nổ súng bắn đối tượng bị thương ở chân.

Ngày 8/10, Công an TT. Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận, vừa xảy ra một vụ việc trong quá trình truy đuổi một đối tượng gây rối trên địa bàn KP. Phước Mỹ (TT. Nam Phước), công an xã đã nổ súng cao khiến một nam thanh niên nhập viện.

Nạn nhân được xác định là Lê B. (SN 1987), trú khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h20 ngày 6/10, B. điều khiển xe máy đến tiệm điện thoại di động M.H (thôn Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để cầm cố điện thoại.

Nam thanh niên bị công an xã bắn vào chân vì đập phá tiệm điện thoại ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Cầu Bà Rén, nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên bị công an xã bắn trúng chân

Trong quá trình giao dịch, giữa B. và chủ tiệm đã xảy ra xích mích. Sau đó, B. đã có nhiều hành động thiếu kiềm chế, đập phá tài sản tại cửa hàng điện thoại.

Thấy vụ việc "căng thẳng" nên chủ tiệm đã điện thoại cầu cứu Công an xã Quế Xuân 1.

Ngay sau đó, ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Quế Xuân 1 đã cùng một số Công an viên đến tiệm điện thoại nói trên để giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên vẫn tiếp tục chửi bới quậy phá gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, B. và một thanh niên khác đã cùng điều khiển xe máy rời khỏi tiệm điện thoại. Thấy vậy, ông Dũng đã truy đuổi và nổ súng bắn vào chân B.

Nam thanh niên bị công an xã bắn vào chân vì đập phá tiệm điện thoại ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Tiệm điện thoại M.H nơi nam thanh niên đến cầm cố rồi quậy phá

Khoảng 14 giờ chiều ngày 6/10, B. được bạn mình chở vào Công an thị trấn trong tình trạng bị thương ở chân và chảy nhiều máu.

Tại đây, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên cấp cứu."Chúng tôi đang chạy xe máy về đến khối phố Phước Mỹ thì bị ông Dũng dùng súng cao su bắn vào chân khiến tôi bị thương. Sau đó, tôi chạy xe máy vào Công an thị trấn Nam Phước và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện", B. kể.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, B. chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên nam thanh niên này là đối tượng thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Phan Hiệp, Trưởng công an xã Quế Xuân 1, cho biết, hiện khẩu súng và giấy phép sử dụng súng của ông Dũng đã bị Công an huyện Quế Sơn tạm giữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.