Nam idol nhà Big Hit được khen là ca sĩ đỉnh nhất công ty dù mới debut 1 năm, Knet nghe giọng tưởng "truyền nhân" của Jungkook?

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 22/09/2020

Nam idol này không chỉ có giọng hát na ná Jungkook mà khi chưa ra mắt, anh còn được mệnh danh là thực tập sinh huyền thoại của Big Hit vì giỏi từ hát, rap cho đến nhảy.

Ngay khi mới ra mắt, Yeonjun - thành viên lớn tuổi nhất TXT đã nổi tiếng vì hát hay, rap tốt và có khả năng vũ đạo đỉnh cao. Nam idol sinh năm 1999 thực tập tới 4 năm và luôn đứng đầu các vòng đánh giá hàng tháng ở cả 3 lĩnh vực hát, rap và nhảy, do đó anh từng được mệnh danh là trainee huyền thoại của Big Hit. 

Mới đây, Yeonjun còn được cư dân mạng trên diễn đàn theqoo (Hàn Quốc) khen ngợi vì khả năng ca hát đáng gờm dù vẫn được coi là tân binh trong Kpop.

Nam idol nhà Big Hit được khen là ca sĩ đỉnh nhất công ty dù mới debut 1 năm, Knet nghe giọng tưởng truyền nhân của Jungkook? - Ảnh 1.

Yeonjun mới ra mắt 1 năm nhưng đã được khen là ca sĩ hàng đầu của Big Hit

Yeonjun debut trong đội hình TXT vào năm 2019. Thế nhưng bản cover ca khúc Paper Hearts mà Yeonjun thực hiện năm 19 tuổi cho thấy khi đó anh đã sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, kĩ thuật cũng tương đối tốt.

Paper Hearts (Tori Kelly) - Yeonjun (TXT) cover

Qua thời gian, anh cả TXT lại càng tiến bộ khi có thể hát live và rap "ngon ơ" trong lúc thể hiện vũ đạo phức tạp. Những lần Yeonjun hát live trong các sự kiện luôn chinh phục trái tim fan vì chất giọng dễ nghe, kĩ thuật ổn định.

[Fancam] Yeonjun (TXT) cover Replay (SHINee)

[Fancam] Yeonjun - Can't You See Me? (TXT)

Đoạn hát của Yeonjun (TXT) trong ca khúc 20cm

Yeonjun hát tốt và có chất giọng phù hợp với các ca khúc nhạc Pop, do đó không ít cư dân mạng đã so sánh anh với Jungkook (BTS). Theo họ, phong cách ca hát của Yeonjun có nét giống với đàn anh và cả hai có chất giọng được công ty của họ yêu thích. Có người thậm chí "mạnh dạn" khen Yeonjun là ca sĩ đỉnh nhất Big Hit, dù nam idol sinh năm 1999 còn thua kém các tiền bối cùng công ty như Lee Hyun, BTS cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Nam idol nhà Big Hit được khen là ca sĩ đỉnh nhất công ty dù mới debut 1 năm, Knet nghe giọng tưởng truyền nhân của Jungkook? - Ảnh 6.

Yeonjun được cho là sở hữu chất giọng và phong cách hát na ná Jungkook (BTS)

Paper Hearts (Tori Kelly) - Jungkook (BTS) cover

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với ý kiến trên. Một bộ phận dân mạng xứ Hàn cho rằng Yeonjun và các idol hát tốt trong Big Hit vẫn chưa thể so sánh với giọng ca chính của các nhóm nhạc đến từ công ty khác. Mặt khác, dù anh cả TXT và Jungkook giống nhau ở chỗ họ có chất giọng hợp với nhạc Pop, tuy nhiên cậu út BTS có khuynh hướng hát với rất nhiều tiếng thở còn Yeonjun sở hữu phong cách của riêng mình.

Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận:

- Cậu ấy làm tôi nhớ đến Jungkook…

- Thành thật mà nói thì tôi là fan của các ca sĩ đến từ Big Hit đấy, nhưng không có thành viên nào hát tốt bằng giọng ca chính ở các công ty khác đâu… Họ chỉ ở trình độ sub vocalist (hát phụ) mà thôi.

- Âm điệu độc đáo thật sự, tôi nghĩ giọng cậu ấy phù hợp để hát nhạc Pop đó.

- Cậu ấy nhìn như giọng ca chính nhưng nhảy giỏi ghê.

- Tôi nghĩ cậu ấy có phong cách na ná Jungkook, giọng của họ rất hợp với các ca khúc nhạc Pop.

- Tôi chẳng thấy chất giọng của anh chàng này giống Jungkook tí nào? Tôi có thể nghe thấy Jungkook thở và thầm thì khi hát, tôi nghĩ Yeonjun có phong cách riêng của mình cơ.

- Không phải fan nhưng tôi cũng biết anh ấy giỏi hát, nhảy và cả rap nữa.

- Xin mọi người hãy nghe Yeonjun hát bài Song Cry đi ạ, hay và độc đáo lắm.

- Tôi nghĩ giọng hát của Yeonjun và Jungkook chính là phong cách mà Big Hit yêu thích.

Song Cry - Yeonjun (TXT) cover

Nguồn: Knetizen - Ảnh: Internet - Video: YouTube

Nam idol nhà Big Hit được khen là ca sĩ đỉnh nhất công ty dù mới debut 1 năm, Knet nghe giọng tưởng truyền nhân của Jungkook? - Ảnh 9.