Hoàng Bách kết hôn năm 2006. Vợ anh, người mẫu Thanh Thảo quê ở Đồng Tháp, là con gái út của một đại gia có tiếng tại miền Tây. Cả 2 hiện có tổ ấm hạnh phúc với 3 người con, gồm 2 trai một gái có tên là Tê Giác, Meo Meo và Hippo.
Tê Giác - con đầu của cặp đôi ham đọc, còn học rất giỏi và đạt được những thành tích ấn tượng. Cậu bé từng xuất sắc đoạt HCB Olympic Sinh - Lý thành phố. Ngoài ra con trai Hoàng Bách còn học tốt cả môn Toán và đặc biệt rất giỏi Nhạc, nhất là đàn piano - điều này có lẽ do gen nghệ thuật của ông bố nổi tiếng.
Bé Meo Meo không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, mang nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, cô bé còn thừa hưởng “gen nghệ thuật” của bố. Được biết, nhóc tỳ thứ hai của nhạc sĩ Hoàng Bách vừa học xong lớp 7 tại một trường song ngữ ở TP.HCM với mức học phí lên đến hàng trăm triệu/năm.
Trường triển khai lộ trình học tập cấp Trung học với 02 hệ chương trình đào tạo song song: Chương trình Trung học Song ngữ Quốc tế và Chương trình Trung học Hội nhập Quốc tế, giúp người học dễ dàng lựa chọn hướng tiếp cận kiến thức phù hợp và chinh phục thành công trong môi trường học tập quốc tế năng động.
Cụ thể, học phí của chương trình song ngữ quốc tế từ 150 triệu đồng đến 245 triệu đồng/năm. Với chương trình hội nhập quốc tế, học phí từ 135 triệu đồng đến 230 triệu đồng/năm. Tiền ăn và tiền bán trú từ 27 triệu đồng đến 35,5 triệu đồng/năm, tùy cấp học. Ngoài ra, phụ huynh còn đóng thêm các khoản phí đồng phục, cơ sở vật chất, phí tài liệu học tập, xe đưa đón...
Chương trình học tập cấp THCS, chương trình hội nhập quốc tế
Vợ chồng nam ca sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, đặc biệt hơn quan điểm dạy con của Hoàng Bách và Thanh Thảo luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.
Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Bách chia sẻ, anh cho các con phát triển tự nhiên, thích gì thì làm nấy, chơi nấy, vui và vô hại là được.
"Tôi cho rằng, dạy trẻ con bằng niềm vui là hiệu quả nhất. Tôi để cho chúng chơi với âm nhạc, với thiên nhiên, với con chữ theo cách chúng cảm nhận, bố mẹ chỉ nên quan sát và âm thầm uốn nắn lại thôi.
Tất nhiên, hai bạn lớn nhà tôi đều thích nhạc nên các con có thể lựa chọn học hoặc không, chứ tôi không ép. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp, con cái học rất giỏi, thậm chí ra trường cũng thành, nhưng không bao giờ thấy chúng hạnh phúc vì không được làm đúng sở thích, cuối cùng loay hoay bế tắc. Vậy nên, quan trọng nhất là hạnh phúc với việc mình làm", anh nói.
Đối với anh, điều quan trọng khi dạy con phải chân thành. Hiếu thắng không xấu, quan trọng là biết điều chỉnh chúng trở thành điểm mạnh của mỗi người.
Nam ca sĩ chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi dạy con là chấp nhận tính cách đấy của mình, bất kể ai nói sao. Rồi sau đó mới bắt đầu cùng con tìm cách sống chung với nó và cách giải toả áp lực ra sao. Vì người hiếu thắng rất hay áp lực và dễ khiến người xung quanh khó chịu. Khi giải toả được áp lực rồi thì mọi chuyện đều đơn giản. Về cơ bản, tôi luôn làm bạn và đồng hành cùng con, bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên học hỏi những 'chiêu' thú vị của các ông bố khác để áp dụng cho con nếu phù hợp".
Trước đây, khi mới có con, ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh có xu hướng dạy con nhiều bằng lời nói và sách vở. Anh chia sẻ: "Càng ngày, tôi càng thấy, chúng ta nói trăm lời không bằng một hành động. Ví dụ, ta hay nói 'thắng không kiêu, bại không nản' để dạy con, giúp con đứng vững trước mọi biến cố trong cuộc đời. Nhưng nếu ta không thể hiện được điều đó trong cuộc sống thì thực sự rất khó để dạy con.
Trẻ con thông minh hơn ta tưởng. Chúng quan sát và học từ những điều tưởng chừng đơn giản hàng ngày. Vậy nên, ngoài trò chuyện, phương pháp dạy con của tôi, nhiều nhất là bằng hành động.
Mình muốn con mạnh mẽ, mình nên sống mạnh mẽ. Chính mẹ tôi là người truyền cho tôi điều này, không qua lý thuyết mà bằng chính những quyết định của bà. Tôi tin rằng mình cũng có thể dạy lại cho các con bằng chính những bước đi của mình trong cuộc đời".