Trong đó, 61 người đã được hồi hương, hon 700 người còn lại đang chờ xử lý.
Những người này nhập cảnh qua đường biên giới, sau khi quá cảnh ở các nước láng giềng - bao gồm cả Thái Lan. Họ bị phát hiện tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các hoạt động phạm pháp khác tại một số khu vực ở Myanmar.
Myanmar đang tích cực hợp tác với các quốc gia liên quan để đẩy nhanh quá trình điều tra và hồi hương những người nước ngoài liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại nước này.
Khoảng 2.000 người nước ngoài là nạn nhân của các đường dây lừa đảo qua tổng đài ở Myawaddy, Myanmar dự kiến đến huyện Mae Sot thuộc tỉnh từ Tak của Thái Lan kể từ ngày 17/2, nhưng phía Thái Lan sẽ chỉ có thể tiếp nhận tối đa 500 người/ngày.
Theo quy trình được thống nhất tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Thái Lan - Myanmar vào ngày 15/2, phía Myanmar sẽ trao đổi với Thái Lan danh sách những người muốn rời khỏi Myanmar. Đồng thời, Myanmar cung cấp thông tin chi tiết về mỗi cá nhân từ 3 - 5 ngày trước khi họ được đưa về Thái Lan qua Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar thứ 2 ở huyện Mae Sot, thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.
Ủy ban Biên giới Thái Lan - Myanmar họp triển khai công tác phối hợp, ngày 15/2 (Ảnh: The Nation)
Hai bên cũng đã nhất trí rằng Thái Lan hiện chỉ có khả năng tiếp nhận 500 người hồi hương mỗi ngày, nhưng con số này có thể được điều chỉnh nếu cần thiết. Những người được đưa đến Thái Lan sẽ được tiến hành kiểm tra sức khỏe để đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm trước khi nhập cảnh vào xứ sở chùa Vàng. Họ cũng sẽ phải trải qua quá trình quét sinh trắc học và kiểm tra giấy tờ đi lại để xác nhận quốc tịch. Toàn bộ quá trình ước tính mất khoảng 5 phút cho mỗi người.
Trước đó, Myanmar đã nhất trí phối hợp với Thái Lan trong cuộc trấn áp và giải cứu những người nước ngoài là nạn nhân của các đường dây buôn người và bị ép làm việc cho các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài tại Myanmar do các ông trùm người Trung Quốc cầm đầu, đồng thời cho biết con số này có thể lên tới 7.000 người. Những tổng đài lừa đảo do các ông trùm người Trung Quốc điều hành tập trung ở hai khu vực là Shwe Kokko và KK Park ở thị trấn Myawaddy, đối diện với huyện Mae Sot của Thái Lan.