Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Hơn 1/3 người dân muốn rời đất nước vì thu nhập quá thấp, tâm niệm ‘thà làm nô lệ' cũng phải ra nước ngoài

Y Vân, Theo markettimes.vn 18:19 26/02/2025
Chia sẻ

“Thà làm nô lệ để kiếm 2.000 euro ở một quốc gia xa lạ còn hơn làm nô lệ với 300 euro ở quê nhà”.

Theo khảo sát mới do Viện Nghiên cứu Chính trị (IPIS) có trụ sở tại Skopje thực hiện, hơn 1/3 dân số Bắc Macedonia (35,2%) cân nhắc di cư vì mức lương trong nước thấp, tờ Bne Intellinews đưa tin.

Khảo sát cho thấy những người từ 30-50 tuổi với trình độ đại học trở lên có nhu cầu di cư cao nhất, trong đó gần một nửa được hỏi cân nhắc tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Buồn của quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu: Hơn 1/3 người dân muốn rời đất nước vì thu nhập quá thấp, tâm niệm ‘thà làm nô lệ' cũng phải ra nước ngoài- Ảnh 1.

Cuộc khảo sát nêu bật một số yếu tố thúc đẩy xu hướng này, trong đó mức lương thấp được coi là lý do chính (15,9%).

Đức là điểm đến được ưa chuộng nhất đối với những người muốn di cư, với 11,8% số người được hỏi lựa chọn. Theo sau là Thụy Sĩ (6,9%) và Slovenia (5,2%). Ngoài ra, một số người được hỏi cân nhắc chuyển đến Scandinavia hoặc Mỹ (hơn 3%).

Nghiên cứu cho thấ xu hướng di cư đang tăng lên, với 10% người chắc chắn rằng sẽ chuyển ra nước ngoài trong 5 năm tới. Ngoài ra, 64,9% người được hỏi cho biết họ hàng hoặc bạn bè đã di cư và 70% tin rằng tình trạng di cư đã tăng so với 5 năm trước.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 1.033 người Bắc Macedonia.

“Thà làm nô lệ ở nước ngoài”

Những kết quả trên phản ánh lo ngại về xu hướng di cư ngày càng gia tăng, đặt ra thách thức lớn về nhân khẩu học và kinh tế đối với Bắc Macedonia.

Với GDP bình quân đầu người là 6.608,08 USD (168,7 triệu VND)/năm, Bắc Macedonia đứng thứ 5 trong danh sách các quốc gia nghèo nhất châu Âu năm 2023, cổng thông tin Derwensten (Đức) công bố. GDP nước này tăng 1% năm 2023 và dự kiến tăng 1,8% năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế chậm chạp và thiếu đầu tư đã giáng đòn mạnh vào đất nước hiện chỉ có 1,8 triệu người. Trong 20 năm qua, dân số Bắc Macedonia giảm 10%. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) và chính phủ, hiện có khoảng 600.000 công dân Macedonia đang sống ở nước ngoài.

“Nếu bạn có hơn 2,4 triệu công dân và hơn một phần tư đã rời đi, thì bạn phải thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra”, Apostol Simovski, Cục trưởng Cục thống kê nói.

Thất nghiệp, dù đã giảm từ 17,2% vào năm 2019 xuống còn 13,1% vào năm 2023, vẫn là vấn đề lớn đối với Bắc Macedonia, theo báo cáo của WB.

Nhiều người trẻ gặp khó khăn trong tìm việc. Điều này hạn chế khả năng thu nhập của họ và thúc đẩy những người có tham vọng và năng lực tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Chẳng phải vì thế mà có một câu nói phổ biến ở Bắc Macedonia: “Thà làm nô lệ để kiếm 2.000 euro ở một quốc gia xa lạ còn hơn làm nô lệ với 300 euro (8 triệu VND) ở quê nhà”.

Tham khảo Bne Intellinews, France24

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày