Ngày 11/2, người dân địa phương đã phát hiện một số lượng lớn sim điện thoại bị vứt bỏ bên bờ sông Mekong, thuộc thành phố Mukdahan. Ngay sau đó, lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát điều tra, công an thành phố Mukdahan và đội vệ sinh môi trường đã có mặt tại hiện trường để thu thập và kiểm tra số sim này. Hầu hết số sim này thuộc hai nhà mạng lớn của Thái Lan là TrueMove H và Dtac. Một số sim TrueMove H có dòng chữ "Sim Myanmar (DSP)" được viết ở mặt sau.
Các nhà chức trách nhận định, số sim bị vứt bỏ có thể lên đến hàng ngàn chiếc. Một phần sim nằm rải rác trên bờ kè, số khác nằm dưới lòng sông Mekong. Thượng tá Prayut Reuantongkham, Trưởng Công an thành phố Mukdahan, đã chỉ đạo lực lượng điều tra vào cuộc, tiến hành thu thập chứng cứ và làm rõ nguồn gốc của số sim này.
Một nhân chứng làm việc tại nhà hàng ven sông Mekong, anh Mao Manopkhumkhrong (31 tuổi), cho biết đã nhìn thấy một nhóm thanh niên khoảng 3-4 người tụ tập ăn uống tại khu vực này vào khoảng 2-3 giờ sáng trong vài ngày gần đây. Anh cũng thấy họ vứt rác tại địa điểm phát hiện sim điện thoại.
Ông Adun Siriman, Trưởng phòng Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thành phố Mukdahan, phỏng đoán số sim này có thể thuộc về các cửa hàng bán thiết bị điện thoại. Ông đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra các cửa hàng liên quan để ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân khỏi những phiền toái và thiệt hại do chúng gây ra.
Giới chức trách nghi ngờ rằng việc hàng loạt sim điện thoại bị vứt bỏ có liên quan đến chiến dịch mạnh tay của chính phủ Thái Lan nhằm cắt đứt kết nối internet với các mạng lưới viễn thông ở Myanmar và khu vực biên giới. Nhiều khả năng, những người sở hữu số sim này lo sợ bị liên đới đến các băng nhóm lừa đảo trực tuyến nên đã tìm cách tiêu hủy tang vật.