Các nạn nhân bao gồm công dân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Những người này bị dụ dỗ sang Myanmar với lời hứa có việc làm lương cao nhưng sau đó bị giam giữ, ép buộc thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.
Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trả lời phỏng vấn báo giới tại Văn phòng Di trú Tak ở Mae Sot. (Ảnh: Tak Public Relations Office Facebook)
Chiến dịch giải cứu diễn ra ngay khi Thái Lan triển khai biện pháp mạnh, cắt điện tại các khu vực biên giới Myanmar, nơi các trung tâm lừa đảo hoạt động mạnh. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời đánh giá tác động của biện pháp cắt điện đến khu vực biên giới hai nước.