(Ảnh minh họa: Pixabay)
"Các dự báo của chúng tôi chỉ ra rằng gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ sẽ mắc bệnh béo phì vào năm 2035" - Tiến sĩ Catherine O. Johnson, nhà khoa học nghiên cứu chính tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington và đồng tác giả của nghiên cứu, nói.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét chỉ số khối cơ thể (BMI) của hơn 11 triệu người Mỹ trên khắp các bang. Sau đó, họ phân tích các con số theo bang, độ tuổi, giới tính và chủng tộc. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới nói chung và các bang miền Nam có tỷ lệ người béo phì cao hơn.

(Ảnh: Adobe)
Nhóm người từ 45 đến 64 tuổi có tỷ lệ béo phì cao nhất, trong khi phụ nữ trẻ dưới 35 tuổi chứng kiến sự gia tăng nhanh nhất về số lượng trong những năm gần đây. "Sự thay đổi ở phụ nữ có nghĩa là nhóm dân số này cũng có khả năng mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì sớm hơn, bao gồm tiểu đường và bệnh tim mạch" - bà Johnson cho biết.
Nghiên cứu cho thấy phụ nữ da đen có tỷ lệ béo phì cao nhất vào năm 2022, tiếp theo là phụ nữ gốc Tây Ban Nha.
Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt về chủng tộc và sắc tộc, những yếu tố như thu nhập, khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, nguồn cung cấp thực phẩm và cơ hội tập thể dục thể thao có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số người béo phì này.
"Béo phì là do nhiều nguyên nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp cận thực phẩm lành mạnh, các khía cạnh của môi trường xây dựng và thiếu vận động thể chất" - bà Johnson cho biết.
Kết quả nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng béo phì ảnh hưởng đến người Mỹ trên toàn quốc và sẽ tiếp tục tác động đến nhiều gia đình hơn mỗi năm.
"Béo phì hiện là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và điều này có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra" - bà Johnson nói - "Các chiến lược y tế công cộng mang lại kết quả thực tế, cũng như việc tăng cường và đảm bảo tiếp cận công bằng hơn với các can thiệp lâm sàng đang rất cần thiết để tạo ra sự khác biệt".
Xu hướng gia tăng số người béo phì có thể gây thêm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ vì béo phì có liên quan đến các kết quả sức khỏe kém. Theo bà Johnson, ước tính chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan đến béo phì lên tới gần 200 tỷ USD vào năm 2019 và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.