Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không lấy tiền vì lý do đáng nể

Lệ An, Theo Trí Thức Trẻ 00:47 27/07/2022

Mỹ nhân này có một sự nghiệp mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Tiểu thư giàu có với sự nghiệp sáng chói

Bae Doona là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1979. Cô lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, bố là phó chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là nghệ sĩ có tiếng trên sân khấu kịch chính bởi vậy cô được thuận lợi tới với nghệ thuật mà không vướng bận gì. Dĩ nhiên cô không đi lên bằng tiền bạc hay tên tuổi của mẹ mà từ từ nỗ lực đi lên bằng chính sức mình. Bằng chứng là việc cô cũng đi lên bằng những vai phụ trong loạt phim như The Ring Virus, Angel's Kiss, School 1999.

Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không công vì lý do đáng nể - Ảnh 1.

Với năng lực vượt trội, Bae Doona nhanh chóng có vai chính trong bộ phim Barking Dogs Never Bite (bộ phim đầu tay của Bong Joon Ho), tác phẩm giúp cô nhận được chiếc cúp Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh danh giá. Cũng nhờ vai diễn này, cô được giới phê bình phim đánh giá rất cao với nét diễn tươi mới, sự nhập vai xuất sắc đến ngỡ ngàng.

Đóa hoa gai góc làm mọi thứ vì đam mê

Với xuất thân cao quý, nhiều người nghĩ Bae Doona sẽ vô cùng kén chọn vai diễn, chỉ thích đảm nhận những vai xứng với địa vị của mình. Chính bởi vậy khi thấy sự lăn xả vì nghề của Bae Doona, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Trong sự nghiệp của mình, cô toàn đóng những phim bị giới hạn lứa tuổi với đề tài rất bạo, nhiều cảnh quay táo bạo. Với sự "chịu chơi" của mình, Bae Doona được gọi với cái tên "nữ hoàng phim 19 ". Đặc biệt, Bae Doona cũng không nề hà vai chính hay vai phụ dù tên tuổi đã lên tầm sao hạng A từ khi còn rất trẻ. Bae Doona chỉ hứng thú với nhân vật chứ không quan tâm mình có được đóng chính hay không, nếu nhân vật hay, khiến cô có cảm hứng thì cô chẳng nề hà bất kỳ điều gì. Cũng chính bởi điều này mà xuyên suốt sự nghiệp của mình, cô chẳng mấy khi góp mặt trong các tác phẩm thương mại để thúc đẩy tên tuổi mà toàn đóng phim nghệ thuật, thậm chí là phim độc lập kinh phí thấp, miễn là có vai diễn hay. Báo chí Hàn cho biết, cô từng không ít lần từ chối nhận cát-xê từ các đoàn phim độc lập để họ có kinh phí chăm chút tốt hơn cho tác phẩm.

Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không công vì lý do đáng nể - Ảnh 2.

Dù đi ngược so với đa phần các nghệ sĩ Hàn nói chung nhưng sự nghiệp của Bae Doona vẫn tỏa sáng rực rỡ. Minh chứng là loạt giải thưởng danh giá mà cô đã nhận được cả trong và ngoài nước.

Đẳng cấp chạm đến tầm Hollywood

Năm 2009, Bae Doona nhận lời đóng vai búp bê Nozomi trong bộ phim Nhật Bản Air Doll. Vai diễn đầy thử thách với nhiều cảnh khỏa thân đã giúp Bae Doona được đánh giá rất cao, cô cũng trở thành mỹ nhân nước ngoài đầu tiên nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh chuyên nghiệp Nhật Bản. Chính nhờ vai diễn táo bạo này mà Bae Doo Na đã lọt vào mắt xanh của chị em đạo diễn Lana và Andy Wachowski khi họ đang tìm kiếm một diễn viên châu Á cho bộ phim độc lập có kinh phí lớn nhất lịch sử điện ảnh thế giới - Cloud Atlas - Vân Đồ. Tác phẩm này tuy gây ra tranh cãi trái chiều về kịch bản nhưng diễn xuất của Bae Doona lại được đánh giá rất cao, nhờ vậy tên tuổi của cô cũng tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh.

Năm 2015, cô tiếp tục trở lại Hollywood và góp mặt trong bộ phim Jupiter Ascending, tiếp theo là Sense8, một loạt phim khoa học viễn tưởng của Mỹ do Wachowskis và J. Michael Straczynski đồng sáng tạo. Không phải mỹ nhân Hàn duy nhất chạm tay tới Hollywood nhưng Bae Doona lại là cái tên hiếm hoi có cơ hội đảm nhận những vai diễn lớn thuộc tuyến chính ở các bộ phim Hollywood nổi danh.

Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không công vì lý do đáng nể - Ảnh 3.

Và cũng chính việc làm việc ở Hollywood đã đem đến cho Bae Doona một mối tình vượt qua mọi rào cản. Cụ thể trong lần đầu "Mỹ tiến" đóng Vân Đồ, cô và bạn diễn Jim Sturges đã phải lòng nhau. Tin đồn phim giả tình thật rộ lên từ năm 2013 khi cặp đôi lộ ảnh hẹn hò thân mật ở cả Mỹ lần Hàn Quốc. Tới năm 2014, cô thừa nhận mối quan hệ với Jim. Hai người nỗ lực bảo vệ đối phương trước báo chí, truyền thông hai quốc gia, đáng tiếc họ không thể ở bên nhau lâu dài. Thời điểm hiện tại, Bae Doona đã 43 tuổi và được cho là vẫn độc thân.

Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không công vì lý do đáng nể - Ảnh 4.

Mỹ nhân Hàn hiếm hoi vươn tầm Hollywood: Đóa hoa gai góc đóng phim không công vì lý do đáng nể - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Soompi, Hancinema

https://kenh14.vn/my-nhan-han-hiem-hoi-vuon-tam-hollywood-doa-hoa-gai-goc-dong-phim-khong-lay-tien-vi-ly-do-dang-ne-20220726181820538.chn