Hồng Phước xin lỗi Việt Hà vì những ồn ào vừa qua

Minh Tâm, Theo Pháp luật xã hội 15:40 22/02/2014

Hồng Phước cũng cho biết lý do anh tháo phần lời ca khúc "Khi chúng ta già" là thể hiện sự tôn trọng với tác giả Việt Hà.

Sau những phát biểu gây tranh cãi trong buổi giao lưu trực tuyến với JAM trong chiều qua - 21/2, Hồng Phước đã chia sẻ lời xin lỗi đến tác giả Việt Hà. "Bằng tâm hồn của một người nghệ sĩ, Phước xin chia sẻ sự đồng cảm dành cho chị Việt Hà. Và như lần đầu tiên Phước đã chủ động liên lạc với chị Hà để cùng nhau giải quyết vấn đề, từ đầu cho đến thời điểm này em vẫn rất tôn trọng mọi ý kiến của chị, bởi vì em hiểu được cảm giác của chị ra sao. Và em xin lỗi chị vì tất cả những sóng gió vừa qua mà chị cùng với em đã trải qua. Và em đã chọn giải pháp là gỡ bỏ bài hát của mình. Nhưng em cũng tôn trọng thành quả của mình, em xin được phép giữ lại beat nhạc, cũng như các khuôn nhạc mà em đã tạo ra cho Khi chúng ta già"- Hồng Phước chia sẻ trên JAM.

Clip Hồng Phước xin lỗi Việt Hà vì những sóng gió vừa qua

Hồng Phước xin lỗi Việt Hà vì những ồn ào vừa qua 1
Hồng Phước

Trước câu hỏi của nhiều khán giả là vì sao không nhận mình "đạo thơ" nhưng lại có động thái tháo bài hát xuống, Hồng Phước chia sẻ mình đã sai, mâu thuẫn vì không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Anh cũng cho biết thêm việc gỡ bỏ phần lời bài hát là thể hiện sự tôn trọng của mình với tác giả Việt Hà.

Hồng Phước xin lỗi Việt Hà vì những ồn ào vừa qua 2
Việt Hà

Hồng Phước nhấn mạnh anh không có ý định vay mượn hay "đạo" thành quả sáng tạo của một ai. Với Khi chúng ta già, Hồng Phước cho biết là do mình đã có ảnh hưởng từ sáng tác của một tác giả khác mà thời điểm đó không biết rõ tác giả. Chính vì thế, khi đã biết rõ thì anh gửi lời xin lỗi đến tác giả Việt Hà.