Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở TP Nha Trang: Đã có 10 người chết, nhiều người bị thương, mất tích

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 15:11 18/11/2018

Đến thời điểm sáng ngày 18/11, TP. Nha Trang ghi nhận đã có 10 người chết, 2 người mất tích và nhiều người bị thương do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 18 /11, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn từ tối 17 /11 đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở TP bị sạt lở nghiêm trọng.

"Thống kê đến thời điểm này thì có 10 người chết, 2 người mất tích, nhiều người bị thương. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cứu hộ cứu nạn, ổn định cuộc sống của người dân", ông Khánh nói.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở TP Nha Trang: Đã có 10 người chết, nhiều người bị thương, mất tích - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nha Trang

Theo ông Khánh, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên sáng 18/11, TP Nha Trang có mưa rất to.

Thời điểm khoảng 11h cùng ngày, khi 30 khách đang ngồi bên trong quán phở trên đường Tôn Thất Tùng (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) ăn sáng thì bị bức tường dài khoảng 10 m, cao 10m từ phía sau đổ ập xuống.

Vụ việc khiến người phụ nữ cùng cháu bé tử vong, nhiều người bị thương được chuyển đi cấp cứu. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác ở phường Vĩnh Trường, Vĩnh Hòa… cũng tử vong do sạt lở đất.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở TP Nha Trang: Đã có 10 người chết, nhiều người bị thương, mất tích - Ảnh 2.

Hiện trường sập quán phở khiến 2 người tử vong

Hiện trên địa bàn TP Nha Trang trời vẫn đang mưa nhưng giảm hơn so với thời điểm sáng sớm, nước đã bắt đầu rút.

Nhiều khu vực vẫn còn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trong đó Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa) cũng bị "tê liệt" do nước ngập.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở TP Nha Trang: Đã có 10 người chết, nhiều người bị thương, mất tích - Ảnh 3.

Nha Trang ùn tắc nghiêm trọng do đường ngập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày