Mùa hè tuyệt đối đừng tắm vào thời điểm này vì dễ đột quỵ

Bảo Nam, Theo Phụ nữ Việt Nam 18:12 07/05/2023

Trong ngày, có một số thời điểm chúng ta không nên đi tắm, vì rất dễ làm tổn thương cơ thể, đặc biệt là làm tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Những thời điểm cần kiêng tắm kẻo đột quỵ

Tắm không đơn giản chỉ là thói quen vệ sinh cơ thể sạch sẽ mà còn có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe. Nếu chúng ta tắm sớm, tắm khi cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh thì hành động này có thể giải phóng sự căng thẳng trong ngày, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông máu và "làm mới" cơ thể. Ngược lại, tắm vào ban đêm hay khi cơ thể không được khỏe có thể là nguyên nhân gây đột quỵ.

Trong ngày, có một số thời điểm mà chúng ta không nên đi tắm. Đó là sau 23 giờ đêm, khi đang bị sốt, đang say rượu và đang có vấn đề về huyết áp.

Bàn về thói quen tắm đêm, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Tắm đêm là một thói quen cực kỳ nguy hiểm. Ban đêm thuộc về âm, nhiệt độ lúc này giảm xuống thấp nhất trong ngày nên có thể tổn hại cho sức khỏe. Đặc biệt, tắm đêm khiến con người dễ trúng gió, nhiễm bệnh, dễ đau đầu, đột quỵ.

Ngoài ra, tắm đêm với nhiệt độ nước không phù hợp nhiệt độ của cơ thể, khiến cơ thể phải điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch máu để giữ hoặc thoát nhiệt. Hậu quả là dễ gây ra tình trạng mạch máu co thắt đột ngột dẫn đến đột quỵ cấp hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Bộ Y tế khuyến cáo, mọi người không nên tắm trong khoảng thời gian 2 giờ trước khi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, trong đó có giảm nguy cơ đột quỵ vì tắm đêm.

Ngoài ra, khi bị sốt chúng ta cũng nên kiêng tắm. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên 38 độ C, mức tiêu thụ calo của cơ thể có thể tăng 20%, đồng thời tình trạng sức khỏe tương đối yếu. Lúc này, việc tắm có thể gây cảm lạnh và làm cho cơn sốt trở nên trầm trọng hơn do sức đề kháng yếu.

Khi mới ăn no, bạn cũng không nên đi tắm ngay. Vì như vậy sẽ gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa. Điều này vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết…

Sau khi uống rượu cơ thể có nồng độ cồn khá cao, quá trình tắm làm cơ thể đổ mồ hôi, làm giãn mạch máu… Khiến huyết áp bị giảm nhanh, độ nhớt trong máu tăng cao gây ra đau tim hoặc đột quỵ. Do đó khi say cũng là thời điểm không nên tắm.

Mùa hè tuyệt đối đừng tắm vào thời điểm này vì dễ đột quỵ - Ảnh 1.

Khi mới ăn no, bạn cũng không nên đi tắm ngay.

Một thời điểm nữa cần nói không với chuyện tắm gội đó là khi huyết áp không ổn định, quá cao hay quá thấp. Nước nóng có thể khiến các mạch máu của con người giãn ra, dễ gây thiếu máu lên não khiến cơ thể càng mệt mỏi, chóng mặt hơn. Còn nước lạnh dễ khiến cơ thể bị trúng gió do lúc này sức khỏe đang không tốt. Do đó khi bị huyết áp đang dao động, bạn nên nghỉ ngơi trước khi tắm.

Những lưu ý quan trọng khi đi tắm vào mùa hè

- Nên tắm mỗi ngày 1 lần. Vào những ngày bạn không tắm, hãy dùng khăn để lau mặt, nách, và háng.

- Không nên dùng nước quá nóng để tắm, nên dùng nước ấm 20 - 25 độ C.

- Thời gian tắm cũng không nên quá lâu, mỗi lần tắm chỉ từ 15 - 20 phút. Chỉ nên tắm dưới vòi hoa sen từ 5-10 phút.

Mùa hè tuyệt đối đừng tắm vào thời điểm này vì dễ đột quỵ - Ảnh 2.

Không nên dùng nước quá nóng để tắm, nên dùng nước ấm 20 - 25 độ C.

- Nếu bắt buộc phải tắm buổi tối thì nên tắm trước 8 giờ tối.

- Sau khi tắm, bạn cũng nên hạn chế ngồi thẳng trước quạt hoặc điều hòa quá lạnh. Vì như thế dễ khiến cơ thể suy yếu vì cảm lạnh hay gây co mạch đột ngột làm tăng huyết áp, thậm chí dẫn đến đột quỵ, tử vong.