MU vung tiền mua Casemiro nhanh khó tin

A Phi, Theo Tiền Phong 10:14 19/08/2022

Chỉ trong vòng ít ngày, MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid. Quỷ đỏ hoàn tất thương vụ “bom tấn” này với tốc độ khó tin vì chấp nhận bạo chi.

MU vung tiền mua Casemiro nhanh khó tin - Ảnh 1.

Casemiro trên đường đến MU

Sau trận thua sốc Brentford 0-4 vào cuối tuần trước, MU đã lùng sục khắp châu Âu nhằm tăng cường lực lượng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng chỉ còn 2 tuần nữa là đóng cửa. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà MU muốn bổ sung ngay lập tức là tiền vệ phòng ngự.

Suốt mùa hè này, MU theo đuổi Frenkie de Jong theo mong muốn của tân HLV Erik ten Hag. Cho dù sớm thuyết phục Barcelona nhả người với giá 85 triệu euro, nhưng MU lại bị tiền vệ người Hà Lan từ chối. Rắc rối tiền lương giữa De Jong và Barcelona được xem là lý do quan trọng khiến cầu thủ này kiên quyết ở lại Nou Camp. Ngoài ra, anh cũng không hứng thú với MU vì họ không được dự Champions League.

Trong bối cảnh đó, MU buộc phải chuyển sang mục tiêu khác và họ bất ngờ chọn Casemiro. Khi thông tin này được tờ AS tung ra cách đây 2 ngày, hầu hết người hâm mộ đều cho rằng đó là tin đồn không có thật. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng vánh trong ngày hôm qua. Hàng loạt nguồn tin uy tín ở Anh và Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định MU đã đạt thỏa thuận với Casemiro cũng như Real Madrid.

Nhằm thuyết phục Casemiro đến Old Trafford, MU đã đưa ra bản hợp đồng kéo dài 5 năm với mức lương cao nhất CLB, khoảng 350.000 bảng một tuần. Đây được xem là đề nghị không thể từ chối với tiền vệ người Brazil, bởi lẽ anh đã 30 tuổi và chỉ hưởng lương 200.000 bảng mỗi tuần ở Real Madrid. Ngoài vấn đề tiền nong, Casemiro cũng muốn thử sức ở Ngoại hạng Anh sau khi no nê danh hiệu với Los Blancos.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Casemiro, MU trực tiếp đàm phán với Real Madrid. Quỷ đỏ đưa ra đề nghị 60 triệu bảng và nhanh chóng đạt thỏa thuận với đội bóng Hoàng gia. Nếu không có gì thay đổi, Casemiro sẽ bay sang Manchester vào ngày mai để kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Sở dĩ MU đẩy nhanh thương vụ này là bởi vì họ muốn sử dụng Casemiro ngay trong đại chiến với Liverpool vào thứ 2 tuần tới. Sau 2 trận toàn thua trước Brighton và Brentford, MU có nguy cơ thua tiếp Liverpool dù được chơi trên sân nhà. Vì vậy, họ hy vọng Casemiro kịp xuất hiện và thay đổi cục diện trận đấu.