Một người bị đâm chết khi đang nằm võng ở TP.HCM

PHẠM DŨNG, Theo Người lao động 14:32 20/09/2022

Đang nằm võng trong quán cà phê ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM), nam thanh niên bị tấn công và tử vong sau đó.

Ngày 20-9, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lấy lời khai Lê Ngọc Dũng (SN 1992, ngụ quận 5, TP HCM) để điều tra hành vi đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-9, Lê Ngọc Dũng trú mưa tại một quán cà phê ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) thì xảy ra mâu thuẫn với một người tại quán. Sau đó, người này tát Dũng một cái.

Một người bị đâm chết khi đang nằm võng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc

Được những người trong quán can ngăn, Dũng bỏ đi rồi sau đó quay lại quán tìm người đã tát mình để "hỏi chuyện".

Lúc này, Dũng thấy anh B. nằm trên võng, cho rằng anh B. (SN 1994, quê Trà Vinh) là người tát Dũng nên bất ngờ đâm nạn nhân. Do bị thương nặng mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của Dũng để điều tra.