Một năm sóng gió với Ronaldinho: Hết rơi vào vòng tù tội lại đến nhiễm Covid-19

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 26/10/2020

Huyền thoại bóng đá người Brazil, Ronaldinho, trở thành ngôi sao bóng đá tiếp theo dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong bài đăng mới chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Ronaldinho xác nhận bản thân đã nhiễm Covid-19. "Tôi đã có mặt ở Belo Horizonte từ hôm qua để tham dự một sự kiện. Mẫu thử của tôi cho kết quả dương tính với Covid-19. Tôi vẫn ổn và không hề xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh nhưng phải lập tức rời sự kiện. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất", cựu danh thủ 40 tuổi thông báo.

Theo Goal, Ronaldinho đã tiến hành tự cách ly. Huyền thoại người Brazil sẽ tạm lưu trú trong một khách sạn tại Belo Horizonte ít nhất 2 tuần, được đội ngũ bác sĩ theo dõi sức khỏe và tiến hành xét nghiệm lại.

Một năm sóng gió với Ronaldinho: Hết rơi vào vòng tù tội lại đến nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Huyền thoại Ronaldinho xác nhận dương tính với Covid-19 (Ảnh: Glogo)

Trước Ronaldinho, thế giới bóng đá chứng kiến không ít ngôi sao lớn nhiễm Covid-19. Trong đó, phải kể tới Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe, David Beckham…

Đây quả thực một năm đầy sóng gió với "chàng Vẩu". Hồi tháng 3, cựu ngôi sao của Barcelona và anh trai bị bắt giam tại Paraguay do cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này.

Ronaldinho phải ngồi sau song sắt tại nhà tù khét tiếng Agrupacion Especializada gần 1 tháng trước khi nộp đủ số tiền bảo lãnh. Sau đó, Ronaldinho tiếp tục trải qua quãng thời gian dài bị quản thúc trong một khách sạn tại thủ đô Asunsion (Paraguay).

Phải tới cuối tháng 8, Ronaldinho cùng anh trai mới chính thức được thả tự do sau khi thừa nhận tội nhập cảnh trái phép bằng hộ chiếu giả trong một phiên tòa, đồng thời nộp phạt tổng cộng 200.000 USD.

Sau 171 ngày bị giam giữ ở Paraguay, Ronaldinho và anh trai trở về quê nhà Brazil vào ngày 25/8 trong vòng vây của giới truyền thông và người hâm mộ.