Một góc nhìn khác về "kẻ phản bội" Carlos Tevez

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 20/03/2018

Mặc cho những lời chê trách khi chuyển đến hàng loạt câu lạc bộ, rồi đột ngột sang Trung Quốc, Carlos Tevez vẫn luôn làm theo những gì mình thích.

Không ai phủ nhận tài năng của Carlos Tevez, người từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và cả Champions League, người đã là chân sút nổi bật của Man Utd, Man City cho đến Juventus. Nhưng tiền đạo người Argentina vẫn bị gán biệt danh là "Kẻ phản bội". 

Ở Tevez không có khái niệm lòng trung thành, khi sẵn sàng bỏ Man Utd để gia nhập CLB cùng thành phố Man City. Đang đá cho Juventus nhưng sẵn sàng bỏ tất cả để trở lại quê nhà, chuyển tới Trung Quốc, rồi lại hồi hương, đột ngột như cách anh đã sang châu Á.

Lòng trung thành hay đối với Tevez đó chỉ là một mỹ từ bó buộc ý thích và giấc mơ của một kẻ thích chinh phục?

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 1.

Tevez sinh ra trong một khu lao động nghèo, từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh. Năm 10 tháng tuổi, một tai nạn đã xảy ra khiến Tevez bị bỏng cấp độ 3, và đến nay trên cổ anh vẫn còn vết sẹo bỏng ngày xưa. Không phải Tevez không có tiền để xóa đi vệt sẹo xấu xí. Năm 16 tuổi, anh đã từ chối đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ của CLB Boca Juniors. Tevez muốn giữ vết sẹo ấy, để nhắc nhớ đến quá khứ mà anh không bao giờ muốn quên.

Năm 2006, Tevez rời quê hương để chinh phục châu Âu. Nhưng bến đỗ của Tevez lúc ấy lại là West Ham, đội bóng không mấy tham vọng ở giải Ngoại hạng. Việc Tevez, cùng Mascherano gia nhập West Ham là một tin sốc lúc bấy giờ. 

Nhưng tìm hiểu mới biết, Tevez năm đó nhận mức lương hậu hĩnh mới đồng ý tới West Ham. Kể từ ngày chân ướt chân ráo sang châu Âu đá bóng, Tevez đã mặc kệ dư luận như thế. Anh vẫn thi đấu cực hay, ghi 7 bàn trong 10 trận cuối mùa, đặc biệt là quả đá phạt vào lưới Man Utd để giúp West Ham trụ hạng thành công.

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 2.

Mùa giải sau đó, Tevez gia nhập Man Utd. Lúc này tên tuổi của Tevez mới được khẳng định. Anh cùng Rooney và Ronaldo trở thành những cầu thủ tấn công đáng sợ, giúp Man Utd chinh phục Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Nhưng Man Utd chỉ níu chân Tevez được 2 mùa, trước khi anh gia nhập Man City vào năm 2009. Đây là lúc Tevez bị gán biệt danh "Kẻ phản bội", khiến HLV Alex Ferguson phải tức tối. Nhưng Tevez chẳng bao giờ nói gì. 

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 3.

Tevez là kiểu cầu thủ rất khó bị ép vào khuôn mẫu. Anh có sự nổi loạn và cảm tính. Năm 2010 khi đang chơi cho Man City, Tevez trở lại quê nhà Argentina khi vợ anh sinh con thứ hai. "Gia đình là điều quan trọng nhất", Tevez cho biết.

Nhưng sau khi vừa thăm vợ xong, anh bị phát hiện cặp kè với người mẫu 27 tuổi, Marianna Paesani. Một mối tình thoáng qua nhưng cũng khiến hình ảnh Tevez trong mắt người hâm mộ càng thêm tồi tệ.

Thích thì làm

Trong trận đấu ở Champions League giữa Man City và Bayern Munich năm 2011, HLV Mancini yêu cầu Tevez ra khởi động, chuẩn bị vào sân. Tevez nói không thích, và từ chối ra sân. Sự việc khiến mối quan hệ giữa Tevez và Mancini đổ vỡ.

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 4.

Sau đó tiền đạo người Argentina đầu quân cho Juventus, cho đến khi lại làm theo ý thích là trở lại quê hương Argentina, trong thời điểm mà Juventus còn rất cần khả năng săn bàn của Tevez. Tevez nói nhớ nhà và không muốn sống xa gia đình.

Nhưng rồi Tevez chỉ đá bóng cho Boca được 1 năm. Đến năm 2016, anh lại chạy theo đồng tiền để đến với giải Super League Trung Quốc, nhận mức lương cao nhất thế giới là hơn 600.000 bảng một tuần.

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 5.

7 tháng Tevez ở Trung Quốc là khoảng thời gian tồi tệ của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, với chấn thương, ít được ra sân và bị chê không chuyên nghiệp. Nhưng đối với Tevez, anh chẳng để những lời đó vào tai.

7 tháng ở Trung Quốc đối với Tevez là "một kỳ nghỉ", như anh tự nhận. Một kỳ nghỉ không những không mất tiền, mà còn được rất nhiều tiền. 

Ca sĩ không chuyên

Một góc nhìn khác về kẻ phản bội Carlos Tevez - Ảnh 6.

Ít ai biết Tevez có thời gian đi hát. Anh tham gia vào ban nhạc Piola Vago của người anh em ở Argentina. Ban nhạc này trình diễn thường xuyên ở thủ đô Argentina vào các buổi tối, và Tevez là một trong những người hát chính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày