Moderna sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

PV, Theo VOV 10:17 05/01/2021

Công ty dược phẩm Mỹ Moderna ngày 4/1 thông báo sẽ sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, nâng tổng số vaccine công ty này cung cấp cho thị trường trong năm 2021 lên 600 triệu liều.

Trong thông báo ngày 4/1, Moderna cho biết công ty này dự kiến sẽ sản xuất 600 triệu liều vaccine trong năm 2021, tuy nhiên, các nguồn lực sẽ được huy động thêm với hy vọng có thể tăng sản lượng lên 1 tỷ liều.

Moderna dự kiến sẽ cung cấp khoảng 100 triệu liều vaccine cho người dân Mỹ vào cuối quý I năm nay và thêm 200 triệu liều trong quý II. Công ty này tới nay đã cung cấp cho chính phủ Mỹ 18 triệu liều vaccine sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp tháng trước.

Trong khi Moderna cùng với Pfizer được phép phân phối vaccine của mình trên khắp nước Mỹ, quá trình tiêm phòng ở nước này đang diễn ra chậm hơn so với mục tiêu ban đầu.

Các quan chức trong chiến dịch vaccine thần tốc của chính quyền Tổng thống Trump đã đặt mục tiêu tiêm phòng cho 20 triệu người vào cuối năm 2020, tuy nhiên tới đầu năm 2021 mới chỉ có hơn 4,5 triệu liều vaccine được sử dụng.

Chính phủ Mỹ đã đồng ý mua ít nhất 200 triệu liều vaccine từ Moderna và 200 triệu liều từ Pfizer với mục đích đạt được miễn dịch trong cộng đồng và tiến tới kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2021.