Thái Lan chuẩn bị nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Quang Trung - Trọng Đạt, Theo VOV 18:53 04/01/2021

Thái Lan sẽ nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc vào tháng 2 tới, cho phép nước này bắt đầu quá trình tiêm chủng cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, vaccine Trung Quốc được phân phối trong ba đợt, với 200.000 liều đầu tiên đến vào tháng 2, 800.000 liều vào tháng 3 và 1 triệu liều khác vào tháng 4. Đây là những lô vaccine đầu tiên mà Thái Lan nhận được. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đã bắt đầu sản xuất nội địa vaccine do AstraZeneca Plc của Anh phát triển theo một thỏa thuận chuyển giao công nghệ, dự kiến ​​sẽ sẵn sàng để phân phối vào tháng 5.

Giới chức Thái Lan hiện đang chạy đua triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế sự lây lan của làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng, khởi phát từ khu chợ hải sản ở Samut Sakhon, tỉnh giáp với phía Tây Nam thủ đô Bangkok. Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã áp đặt một loạt hạn chế mới đối với các hoạt động kinh doanh và tập trung đông người ở Bangkok và 27 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​hôm nay (4/1) để ngăn chặn dịch bùng phát.

Vào đầu năm 2020, Thái Lan đã tương đối thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh sau khi trở thành quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc báo cáo xuất hiện các ca bệnh Covid-19 đầu tiên. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay khá phức tạp, nhiều chuyên gia nhận định, số ca mắc có thể tăng vọt lên 1.000 ca/ngày trong thời gian tới. Hôm nay (4/1), Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 745 trường hợp lây nhiễm mới, trong đó có 709 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này lên 8.439 trường hợp.

Chính phủ Thái Lan đã đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 50% dân số, tức khoảng 33 triệu người vào cuối năm 2021 bằng vaccine từ nhiều nguồn khác nhau. Bộ Y tế Thái Lan cũng đang đàm phán với các nhà phát triển vaccine khác để có thêm nguồn cung cấp.