Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh "Vua đầu bếp nhí" đầu tiên

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 30/08/2016

Quán quân "MasterChef" mùa 2 - Minh Nhật đã có buổi tuyển chọn thí sinh đầu tiên cho "MasterChef nhí" tại Hà Nội.

Chỉ sau gần một tháng công bố khởi động, "MasterChef Junior Vietnam - Vua đầu bếp nhí" mùa đầu tiên đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo các bậc phụ huynh, cũng như các thí sinh nhí đam mê ẩm thực, yêu thích nấu nướng trên toàn quốc với hàng ngàn hồ sơ đăng ký. Chỉ riêng trong hai ngày sơ tuyển tại khu vực miền Trung (tại Đà Nẵng ngày 26/8/2016) và miền Bắc (tại Hà Nội vào ngày 28/8/2016), ban tổ chức đã chào đón sự tham gia của rất đông các "đầu bếp nhí" đến trổ tài nấu nướng của mình trước ban giám khảo.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 1.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 2.

Minh Nhật - MasterChef mùa 2 tham gia tuyển chọn thí sinh nhí

Để có mặt tại vòng sơ tuyển, các thí sinh nhí phải trải qua vòng phỏng vấn trực tiếp gắt gao trước đó với các chuyên gia ẩm thực của chương trình. Tại vòng sơ loại, các thí sinh phải tự chuẩn bị nguyên liệu và chế biến một món ăn để trình bày trước ban giám khảo vòng loại, là những đầu bếp chuyên nghiệp.

Vua đầu bếp mùa thứ hai – Minh Nhật chia sẻ: "Nhật thật sự rất bất ngờ khi chứng kiến hàng trăm bé được bố mẹ đưa đến tham gia vòng sơ tuyển tại Hà Nội. Có thể nói, chưa bao giờ Nhật phải nếm món ăn liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối như thế cả, nhưng rất là vui (Cười). Nói về chất lượng thí sinh, không chỉ riêng Nhật mà các thành viên khác trong ban giám khảo đều đồng ý rằng, các bé nhìn chung đã thể hiện được kỹ năng nấu ăn khá tốt, có sự hiểu biết nhất định về các loại nguyên liệu, đặc biệt là khả năng nêm nếm rất tuyệt vời. Có bé ngoài khả năng nấu nướng còn gây ấn tượng với ban giám khảo bởi khả năng ăn nói, trình bày món ăn rất lưu loát. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng và sự mong đợi của Nhật khi tham gia chương trình trong vai trò của một giám khảo vòng loại!".

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 3.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 4.

Minh Nhật chăm sóc cho các thí sinh nhí

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 5.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 6.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 7.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 8.

Một số gương mặt đáng chú ý ở khu vực Hà Nội

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 9.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 10.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 11.

Những món ăn các bé làm không thua gì của người lớn

Kết thúc Vòng sơ tuyển tại Đà Nẵng và Hà Nội, những ứng viên tiềm năng nhất đã được lựa chọn để bước tiếp vào Vòng Audition sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình tìm kiếm những ứng viên nhí tiềm năng nhất sẽ tiếp tục đến với Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/9/2016.

"Vua đầu bếp nhí" mùa đầu tiên sẽ gồm 12 tập, được phát sóng vào lúc 20g00 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ ngày 2/10/2016. Thời gian ghi hình dự kiến, Vòng Audition từ ngày 10 – 11/9/2016 và Vòng MasterChef Kitchen từ ngày 24/9/2016 – 4/10/2016.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 12.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 13.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 14.

Minh Nhật MasterChef diện kiến những thí sinh Vua đầu bếp nhí đầu tiên - Ảnh 15.

Những hình ảnh ở khu vực Đà Nẵng