Miley Cyrus bị đòi 6.800 tỷ đồng vì nghi vấn đạo nhái để có được hit "We Can't Stop"

Tee, Theo Helino 19:00 15/03/2018

Miley Cyrus bị đâm đơn kiện đòi 6.800 tỷ đồng tiền bồi thường vì nghi vấn đạo nhái.

Single "We Can’t Stop" từng giúp Miley Cyrus có một hit bự vào mùa hè 2013. Nhưng giờ đây nữ ca sĩ đang đối mặt với rắc rối pháp lý vì bài hát này.

Một ca sĩ, nhạc sĩ người Jamaica tên Michael May (nghệ danh là Flourgon) vừa nộp đơn kiện khẳng định Miley Cyrus đạo nhái lời bài hát "We Run Things" của anh, phát hành năm 1988.

May cho rằng những ca từ "We run things / Things don’t run we" trong bài hát của Miley được lấy từ câu "We run things / Things no run we" trong bài hát của anh. Đồng thời May cho rằng Miley về căn bản đã học cách phối hợp giọng hát, giai điệu, nhịp điệu, cách biến tấu trong tác phẩm của anh.

"We Can't Stop".

Và "We Run Things".

Luật sư của May cho biết với trang Reuters, nam ca sĩ yêu cầu 300 triệu USD (6.800 tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại.

"May là người đầu tiên sáng tác với cụm từ ‘We run things. Things no run we’ và là nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên truyền tải ca từ độc đáo, sáng tạo và nguyên bản này vào âm nhạc", theo luật sư của May tranh cãi trong đơn kiện.

Đơn kiện cho rằng Miley đã dùng âm nhạc vùng Caribbean làm nguồn cảm hứng khi lột xác từ Hannah Montana thành một nghệ sĩ cá tính.

May yêu cầu một phiên tòa có bồi thẩm đoàn và muốn cấm Miley Cyrus có thêm lợi nhuận từ "We Can't Stop".

Phía Miley Cyrus hiện chưa lên tiếng bình luận về đơn kiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày