Mẹ con thai phụ suýt mất mạng vì ai cũng nghĩ bệnh vài ngày là tự khỏi

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 15:35 20/10/2024
Chia sẻ

Tưởng bệnh quen thuộc, người phụ nữ không mảy may lo nghĩ, không ngờ nó tiến triển tấn công vào trái tim, khiến mẹ con thai phụ rơi vào nguy kịch.

Cô Hoàng (26 tuổi, Trung Quốc) luôn có sức khỏe khá tốt. Sau khi xác nhận mang thai, cô được gia đình rất chú trọng chăm sóc. Tuy nhiên, cơn sốt và cảm lạnh đột ngột xuất hiện cách đây không lâu đã khiến cô và cả gia đình không kịp trở tay. Cứ nghĩ chỉ là bệnh vặt, vài ngày là tự khỏi nên cô Hoàng chỉ dùng một số biện pháp để hạ thân nhiệt và điều trị triệu chứng cảm lạnh.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, cô Hoàng, đang ở nơi làm việc, đột nhiên cảm thấy tức ngực dữ dội và khó thở. Cô lập tức đến bệnh viện với các triệu chứng đã khá nghiêm trọng, môi và tay chân của cô bắt đầu chuyển sang màu trắng. Trong vòng một giờ sau khi nhập viện, cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để cấp cứu. 

Sau khi điều trị tích cực và liên tục tiến hành các kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến tình trạng của cô Hoàng nhanh chóng chuyển sang tình trạng nguy kịch không phải là cảm lạnh thông thường mà là một dạng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng tiềm ẩn. Qua kiểm tra hình ảnh, người ta phát hiện van tim của thai phụ trẻ bị bao phủ bởi các mảng huyết khối do nhiễm trùng. Điều này khiến chức năng tim của cô bị tổn thương nghiêm trọng và cô rơi vào tình trạng hôn mê một thời gian.

Mẹ con thai phụ suýt mất mạng vì ai cũng nghĩ bệnh vài ngày là tự khỏi- Ảnh 1.

Được biết, khi một bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, vi khuẩn sẽ có trong máu và nhân lên, làm tổn thương cấu trúc nội tâm mạc. Ở hệ tim trái, tốc độ máu chảy nhanh hơn, van động mạch chủ và van hai lá bị máu cuốn trôi, có thể gây tổn thương các điểm bám của van và giữa các van, khiến vi khuẩn tồn tại và sinh sôi, gây ra các mảng bám kèm theo hoặc tổn thương van. Sự thiếu đóng nghiêm trọng... sẽ dẫn đến sự suy giảm mạnh về chức năng tim và gây nguy hiểm. 

Vì tình trạng của cô Hoàng tiếp tục xấu đi buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật thay van sinh học. May mắn là, sau phẫu thuật, 14 ngày sau, cô hồi phục một cách kỳ diệu và được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là tình trạng viêm van tim hoặc niêm mạc thành tâm thất do nhiễm trùng trực tiếp bởi vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật khác. Các triệu chứng điển hình bao gồm yếu chân tay, sốt không rõ nguyên nhân và đau cơ, tương tự như sốt do cảm lạnh thông thường. Vì vậy, nhiều bệnh nhân lầm tưởng đó chỉ là cảm lạnh thông thường và uống thuốc cảm, hạ sốt để điều trị. 

Tuy nhiên, nếu triệu chứng sốt vẫn tồn tại sau khi ngừng dùng thuốc hạ sốt, bạn cần hết sức cảnh giác. Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cũng có thể gây thiếu máu, thậm chí là suy tim. Ngoài ra, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cũng có thể gây ra vết xuất huyết trên da và màng nhầy, cũng như các biến chứng nghiêm trọng như lách to, tắc mạch phổi và tắc mạch động mạch não. Hậu quả là sau khi nội tâm mạc bị nhiễm virus, các mảng bám sẽ dần rụng đi và theo máu chảy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, gây tắc mạch và xuất huyết.

Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày