“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 12/01/2022

Công cuộc tìm trường cho con của Tất Thắng (Minh Hằng) càng thêm quay cuồng vì lời khuyên của đội ngũ quân sư nhiều chuyện. "Manh chiếu mới" như Tất Thắng sẽ làm gì khi hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái?

“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng - Ảnh 1.

Phim dài tập đầu tiên mang thương hiệu K+ORIGINAL do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất đang được phát sóng trên kênh K+CINE

Chỉ mới lên sóng vài tập đầu tiên, "Mẹ ác ma, Cha thiên sứ" đã khiến nhiều khán giả đồng cảm khi thấy nữ doanh nhân đầy bản lĩnh như Tất Thắng (Minh Hằng) cũng có ngày phải rối trí khi bị quay cuồng trong những lời khuyên nhủ, "cảnh báo" từ đội "thợ bơm" uy tín về công cuộc chạy đua cho con gái Trâm Anh (Ngân Chi) vào lớp 1 trường chuẩn. Phải chăng không phải vì con mình thua "con nhà người ta" mà chính vì muôn kiểu "bơm vá" từ biệt đội này mới khiến Tất Thắng hoá "mẹ ác ma" trong mắt công chúa nhỏ?

Chị Nương (Ngọc Nga) - tiền bối kinh nghiệm

Chị Nương là cộng sự ăn ý của Tất Thắng nơi công sở. Có con trai hơn Trâm Anh 1 tuổi, chị Nương trở thành tiền bối của Tất Thắng trong chuyện nuôi dạy con. Nhờ người chị thân thiết, Tất Thắng lần đầu chứng kiến không khí thi tiểu học trọng điểm khốc liệt chẳng kém gì đại học. Nỗi sợ mang tên "con vào lớp 1" từ đó manh nha trong tâm trí người mẹ trẻ. Những lời khuyên từ người chị khiến Tất Thắng kinh sợ hơn là học hỏi kinh nghiệm đến mức đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đặt biệt danh cho Nương là "chị Nương hù".

Việc con trai thi đậu càng củng cố uy tín cho chị Nương. Sổ tay trăm phương ngàn kế luyện thi cho con của Nương trở thành cuốn bí kíp trân quý cho "tấm chiếu mới" Tất Thắng. Nương tốt với Tất Thắng thật lòng và chia sẻ kinh nghiệm một cách vô tư. Tuy nhiên, Nương quá giống Thắng ở tư duy nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến lời khuyên như đổ thêm dầu vào lửa.

“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng - Ảnh 2.

Nhờ chị Nương, nỗi sợ mang tên "con vào lớp 1" từ đó manh nha trong tâm trí Tất Thắng

Lối diễn nhẹ nhõm nhưng hơi khoa trương của người mẫu Ngọc Nga thật sự phù hợp hình tượng "chị Nương hù". Cô thuộc lứa người mẫu nổi bật đầu những năm 2000, từng đóng phim "Những cô gái chân dài".

Huy "Còi" (Lương Mạnh Hải) - chuyên gia giáo dục cực đoan

Thời đi học, Huy "Còi" đơn phương yêu Tất Thắng. Bặt tin nhau nhiều năm, Tất Thắng nối lại liên lạc vì muốn tham khảo ý kiến của bạn cũ - người hiện giờ là hiệu phó một trường tiểu học chất lượng cao.

Hoạt động trong ngành giáo dục, Huy lọc lõi hiện trạng học đường như chiến trường, nơi áp lực đè nặng hai vai mỗi đứa trẻ. Huy có phương pháp giáo dục theo chuẩn chuyên gia nhưng lại thiếu đi sự gắn kết của gia đình.

“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng - Ảnh 3.

Tất Thắng tham khảo ý kiến giáo dục cho con từ bạn cũ Huy "Còi"

Trong khi Nương và Thắng bắt đầu lo cho con trước một năm vào tiểu học, Huy đã tính chuyện chọn trường từ lúc vợ mang thai. Sự lo xa của anh nhiều hơn cả hai người phụ nữ cộng lại. Phát ngôn "Trâm Anh thua từ số 0 và cần gỡ ở số 1" của anh làm Tất Thắng như bị giáng đòn đau điếng. Cô tự thấy mình hời hợt, bỏ bê con gái. Không những làm Tất Thắng sợ gấp bội phần, Huy "Còi" còn khiến ông xã cô - Tấn Lộc (Huy Anh) nóng mắt, mở màn cho những giận hờn, tranh cãi giữa đôi vợ chồng trẻ.

Hơn bảy năm sau "Vừa đi vừa khóc", Lương Mạnh Hải tái hợp Minh Hằng trong câu chuyện "duyên mình lỡ". Lối diễn tỉnh queo, có chút cao ngạo của anh giúp vai Huy "Còi" sinh động, vừa hóm hỉnh vừa dễ ghét.

Emma (Emma Lê) - cáo già đội lốt thỏ non

Vào công ty của Tất Thắng mới dăm bữa nửa tháng, Emma nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng. Đẹp, sắc sảo, khôn ngoan, cô nàng dễ dàng nắm bắt điểm yếu tâm lý của Tất Thắng. Emma cố tình quảng bá lịch sử học hành hào nhoáng của bản thân, đồng thời giới thiệu cho Tất Thắng vài ba mối ruột tuyển sinh. Cô nàng một mặt lấy lòng đàn chị, mặt khác làm Thắng xao nhãng công việc hòng có dịp "soán ngôi".

“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng - Ảnh 4.

Khác với chị Nương, Huy "Còi", Emma là "thợ bơm" có kế hoạch nguy hiểm nhất

Lần đầu đóng phim, Emma Lê cho thấy sự vừa vặn với nhân vật Emma thủ đoạn. Ngoài đời kém Minh Hằng 13 tuổi nhưng qua "Mẹ ác ma, Cha thiên sứ", nữ diễn viên 2000 vẫn hoá thân xuất sắc chân dung đối thủ đáng gờm của đàn chị.

Dân gian có câu "lắm thầy nhiều ma". Chẳng riêng gì vai diễn Tất Thắng của Minh Hằng, chị em nào cũng khó tránh cảm giác bối rối trong lần đầu làm mẹ, lần đầu cho con ăn dặm, lần đầu cho con vào lớp 1… Cầu cứu sự cứu trợ từ người thân, đôi khi họ càng lạc trôi giữa biển lời khuyên muôn màu muôn vẻ, rối càng thêm rối.

Soi chiếu vào chuyện trong phim, mỗi chị em cần hiểu rõ thứ mình cần, tin tưởng việc mình làm và tỉnh táo trước mọi bình luận mình nhận, chớ răm rắp nghe theo mà "hỏng hết bánh kẹo".

“Mẹ ác ma, Cha thiên sứ” chỉ ra muôn kiểu “quân sư quạt mo” khiến hội chị em phải dè chừng - Ảnh 5.

"Chị đại" Tất Thắng coi bộ còn đau đầu dài dài với đội "thợ bơm" uy tín này

"Mẹ ác ma, Cha thiên sứ" là phim dài tập đầu tiên mang thương hiệu K+ORIGINAL do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất và được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim hiện đang phát sóng vào 20:00 Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần trên kênh K+CINE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của K+. Đặc biệt, để giúp khán giả thưởng thức phim trọn vẹn, K+ hiện mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 1/2022:

● Với khách hàng mua đầu thu vệ tinh K+ HD hoặc K+TV Box: Miễn phí trọn bộ thiết bị trị giá 1,2 triệu đồng khi đăng ký thuê bao mới thời hạn 12 tháng.

● Với khách hàng mua App K+: Chỉ 69.000 đồng khi mua mới (áp dụng cho tháng đầu tiên) hoặc gia hạn gói "Trọn vẹn" 145.000 đồng để xem Truyền hình K+ trên các thiết bị di động. Không những vậy, khi mua gói "Gắn kết" được giảm thêm 15.000 đồng khi nhập mã GIADINH. Khán giả đăng ký tại đây.