“Maze Runner” vượt mặt “Jumanji”, vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần

Ngọc King, Theo Box Office Mojo 12:09 29/01/2018

Phần cuối cùng về nhóm thanh niên giải mã mê cung Maze Runner: The Death Cure được ra mắt cuối tuần vừa qua thu về 23,5 triệu đô mở màn.

"Maze Runner: The Death Cure" vượt qua "Jumanji: Welcome to the Jungle" để dẫn đầu phòng vé cuối tuần 26 – 28/1/2018

Maze Runner: The Death Cure: 23,5 triệu USD ~ 533,7 tỉ VNĐ

Jumanji: Welcome to the Jungle: 16,4 triệu USD ~ 372,4 tỉ VNĐ

Hostiles: 10,2 triệu USD ~ 231,65 tỉ VNĐ

The Greatest Showman: 9,5 triệu USD ~ 215 tỉ VNĐ

The Post: 8,85 triệu USD ~ 201 tỉ VNĐ

12 Strong: 8,6 triệu USD ~ 195,3 tỉ VNĐ

Den of Thieves: 8,36 triệu USD ~ 190 tỉ VNĐ

The Shape of Water: 5,7 triệu USD ~ 129,45 tỉ VNĐ

Paddington 2: 5,57 triệu USD ~ 126,5 tỉ VNĐ

Padmaavat: 4,27 triệu USD ~ 97 tỉ VNĐ

1

Maze Runner: The Death Cure đã kết thúc 3 tuần liên tục thống trị của Jumanji: Welcome to the Jungle để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần vừa rồi với 23,5 triệu đô la. Tại thị trường nước ngoài, The Death Cure thu về thêm gần 18 triệu đô, nâng tổng doanh thu lên con số 41,4 triệu.

“Maze Runner” vượt mặt “Jumanji”, vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 2.

Bộ phim là phần cuối cùng trong loạt chuyển thể từ bộ tiểu thuyết giải mã mê cung cùng tên, với sự quay trở lại của ngôi sao Dylan O’Brien sau gần một năm dự án bị đình trệ vì tai nạn của anh trên trường quay.

So với ba phần phim trước, The Death Cure có mở màn thấp nhất (phần đầu thu về 32,5 còn The Scorch Trials thu được 30,6 triệu đô trong cuối tuần đầu ra mắt), tuy nhiên đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các phim hậu truyện.

“Maze Runner” vượt mặt “Jumanji”, vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 3.

Jumanji thu về 16,4 triệu đô trong tuần này để đẩy tổng doanh thu nội địa lên 338 triệu đô la, chỉ kém 3 triệu đô nữa thôi là bằng với thành tích của Zootopia và trở thành phim thứ 46 trong danh sách các phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đây là thành tích không ai ngờ tới, nhất là Sony khi Jumanji trở thành phim có doanh thu cao thứ ba từ trước tới giờ của hãng này.

Trên thế giới, Jumanji: Welcome to the Jungle thu được tổng cộng 484 triệu đô từ các rạp quốc tế, tức phim của Dwayne Johnson và các "đồng bọn" đã hốt bạc hơn 821 triệu đô toàn cầu.

Lặng lẽ chen chân vào vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là phim viễn tây Hostiles, với sự tham gia của Christian Bale với 10, 2 triệu đô la khi được thêm suất chiếu tại hơn 2600 rạp toàn Bắc Mỹ.

“Maze Runner” vượt mặt “Jumanji”, vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 4.

Trong khi bộ phim của Scoot Cooper hoàn toàn bị ngó lơ tại Oscar, những tác phẩm được đề cử trong năm nay như The Post hay The Shape of Water (với 13 đề cử) đều nhận được sự quan tâm của khán giả với bằng chứng là doanh số bán vé có khởi sắc.

Đứng trong top 10 tuần này ở vị trí cuối cùng là phim sử thi Ấn Độ Padmaavat với 4,27 triệu đô la. Đây cũng là phim mới thứ hai lọt top 10, ngoài quán quân Maze Runner.