Mẫu áo mới của đội tuyển Việt Nam có gì lạ?

Tiểu Phùng, Theo Tiền Phong 11:08 18/11/2022

TPO - Ngày 18/11, Grand Sport - nhà tài trợ trang phục của đội tuyển quốc gia Việt Nam thông báo ra mắt mẫu trang phục thi đấu sân nhà chính thức của năm 2022-2023 dành cho đội quốc gia Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2022, đội tuyển nam/nữ Việt Nam cùng các đội tuyển trẻ sử dụng mẫu trang phục cũ (ra mắt ngày 18/1/2021) tại các giải đấu như SEA Games 31, vòng chung kết U23 Châu Á, U22 Đông Nam Á,...

Với sự thay đổi quan trọng này, đội tuyển Việt Nam chính thức sử dụng trang phục thi đấu mới kể từ AFF Cup 2022.

Mẫu áo thi đấu 2022-2023 được lấy cảm hứng từ chiến tích Á quân U23 Châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu cùng những thành công trong năm 2018, đánh dấu sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua.

Mẫu áo thi đấu là màu đỏ truyền thống. Hình ảnh ngôi sao đại diện cho ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Hình ảnh của “sự lan tỏa” là hình ảnh hàng triệu người hâm mộ tự hào khoác trên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam tràn xuống đường cùng nhau hòa mình vào niềm vui chiến thắng.

Mẫu áo mới của đội tuyển Việt Nam có gì lạ? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo không gọi Công Phượng vào đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung ngày 23/11. (ảnh Anh Tú)

Trang phục thi đấu mới được làm từ chất liệu tái chế thân thiện với môi trường theo xu hướng toàn cầu. Trải qua quá trình phân loại, xử lý bằng công nghệ hiện đại, những sợi dệt từ chất liệu tái chế được tạo nên trước khi được dệt thành vải để may áo.

Ngoài ra, các chi tiết khác như cờ Việt Nam với công nghệ in 3D, huy hiệu chiến binh trên cổ áo, vạt áo cong thời trang là những điểm nổi bật trong chiếc áo đấu dành riêng cho bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa qua đã công bố danh sách 31 cầu thủ triệu tập cho AFF Cup 2022 theo lựa chọn của HLV Park Hang-seo. Đáng chú ý là việc ông Park không gọi Công Phượng và Lương Xuân Trường . Ngược lại, danh sách tập trung có tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Pau FC) và Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA)-vừa bình phục chấn thương.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23 đến 27/11 tới.