Mất vé vớt vào tay Việt Nam, cầu thủ Lebanon "cạn lời" khi nói về thất bại của đội nhà

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 10:09 18/01/2019

Bóng đá là thế giới của những điều bất ngờ. Thắng Triều Tiên 4-1, Lebanon vẫn bị loại khỏi Asian Cup 2019 vì thua Việt Nam ở chỉ số fair-play (xét yếu tố các thẻ phạt). Một cầu thủ Lebanon từ chối trả lời truyền thông bằng câu nói ngắn gọn: "Chúng tôi không còn gì để nói".

Cầu thủ Lebanon chia sẻ cảm xúc sau khi phải rời Asian Cup dù đã thắng 4-1. Sub Video: Mạnh Đăng

Tối 17/1, trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 giữa tuyển Lebanon và tuyển CHDCND Triều Tiên đã diễn ra với sự kịch tính đến giây phút cuối cùng. Bước vào trận đấu với quyết tâm giành 3 điểm và ghi ít nhất 4 bàn cách biệt để cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8 với Việt Nam, các cầu thủ Lebanon đã chiến đấu hết mình và đã giành được kết quả đề ra. 

Họ giành chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, tuyển Lebanon vẫn bị loại khỏi giải đấu châu lục do phải nhận nhiều hơn Việt Nam 2 thẻ vàng. Thất bại trong gang tấc khiến các cầu thủ Lebanon buồn bã và tuyệt vọng.

"Biết nói gì bây giờ? Tôi rất buồn. Tôi cũng cảm thấy buồn cho cả đội Lebanon nhưng giờ đây chúng tôi phải nhìn thẳng vào vấn đề và chấp nhận việc này. Chẳng còn gì để nói nữa", hậu vệ Joan Oumari của tuyển Lebanon "cạn lời" vì bị loại khỏi Asian Cup 2019.

Mất vé vớt vào tay Việt Nam, cầu thủ Lebanon cạn lời khi nói về thất bại của đội nhà - Ảnh 2.

Tuyển Lebanon mất suất đi tiếp tại Asian Cup 2019 vì hơn Việt Nam 2 thẻ vàng. Ảnh: AFC.

Joan Oumari cho rằng tuyển Lebanon đã có thể làm tốt hơn thế, ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng bóng đá là câu chuyện của những điều bất ngờ. Các cầu thủ Lebanon đã cố gắng hết sức nhưng một vài cơ hội bị bỏ lỡ khiến họ chỉ ghi được 4 bàn thắng. Chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, họ có thể giành được tấm vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 chứ không phải thầy trò HLV Park Hang-seo. Thất bại này chính là một bài học đối với các cầu thủ Lebanon về việc chắt chiu cơ hội cũng như việc thi đấu fair-play.

"Lebanon phải làm việc chăm chỉ hơn, tạo ra nhiều điều hơn và phải tiến bộ. Chúng tôi có mọi thứ, có những tài năng, có những cầu thủ giỏi nhưng tôi hy vọng liên đoàn Lebanon và tất cả mọi người nỗ lực hơn", hậu vệ Joan Oumari hi vọng sẽ làm tốt hơn ở những giải đấu sau.