Mất hơn 2 lít máu, người phụ nữ suýt tử vong do chửa ngoài tử cung

Nam An, Theo Đời sống pháp luật 16:29 25/07/2024
Chia sẻ

Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận cấp cứu cho người phụ nữ (trú huyện Yên Lập) với chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ.

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (TTYT) tiếp nhận và cấp cứu kịp thời thành công người bệnh L, có địa chỉ tại huyện Yên Lập với chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ.

Theo lời người bệnh kể, trước ngày vào viện, bệnh nhân xuất hiện chậm kinh, đau bụng lúc đầu đau vùng thượng vị kèm buồn nôn, nôn nhiều lần, khám tại phòng khám tư nhưng không phát hiện bất thường. Ngày nay, bệnh nhân đau nhiều thúc xuống hậu môn cảm giác mót dặn và ra máu âm đạo màu đỏ thẫm. Người bệnh nhập viện trong tình trạng da xanh ,niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, hoa mắt, chóng mặt.

Mất hơn 2 lít máu, người phụ nữ suýt tử vong do chửa ngoài tử cung- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi được các Bác sỹ thăm khám lâm sàng và chỉ định làm cận lâm sàng cấp cứu. Qua hình ảnh chụp CT Scanner và siêu âm phát hiện cạnh phải tử cung có khối giảm tỉ trọng không đồng nhất có phần nang dịch kích thước 30x39mm và khối hỗn hợp âm kích thước 83x65 mm, nhiều dịch tự do ổ bụng quanh gan, quanh lách và giữa các quai ruột và vùng tiểu khung, tỉ trọng cao dạng dịch máu, tiến hành chọc cùng đồ có máu không đông. Các Bác sỹ đã tiến hành hội chẩn thống nhất chẩn đoán: chửa ngoài tử cung vỡ và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt khối chửa cầm máu cho người bệnh.

Cuộc phẫu thuật được triển khai nhanh chóng – chính xác – hiệp đồng. Quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã tiến hành cầm máu, cắt khối chửa ngoài tử cung ở vòi trứng phải đang chảy máu. Phẫu thuật viên đã hút ra nhiều máu loãng không đông, lẫn máu cục ~ 2100ml máu trong ổ bụng. Đồng thời tiến hành truyền 2 đơn vị máu, 2 đơn vị dịch cao phân tử, 2 lít dịch tinh thể cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được đưa về theo dõi tại phòng hậu phẫu – Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ người bệnh tiến triển tốt và đã được xuất viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày