ĐT Thái Lan chính thức mất thủ môn số 1, có thể phải dùng lại thảm họa thủ môn "chúc Malaysia ngủ ngon"

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 18:50 26/12/2018

Thủ môn Kawin Thamsatchanan của đội tuyển Thái Lan chính thức xác nhận không kịp hồi phục để tham dự Asian Cup 2019.

Cách đây ít phút, thủ môn đội trưởng Kawin Thamsatchanan lên tiếng xác nhận sẽ không kịp bình phục chấn thương để tham dự Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Thái Lan. Đây là điều không thể tránh khỏi bởi vết đau ở ngón tay của tuyển thủ 28 tuổi được dự đoán cần hơn 1 tháng để hồi phục hoàn toàn.

"Tổn thương tôi gặp phải khi thi đấu ở Bỉ đang dần hồi phục nhưng thế vẫn là chưa đủ. Vì vậy, sau khi cân nhắc, tôi quyết định rút lui để dành suất cho những tuyển thủ khỏe mạnh khác. Tôi rất buồn vì điều này bởi bản thân luôn muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi đã 12 năm không tham dự Asian Cup. Mong các đồng đội sẽ thi đấu thật tốt để đạt kết quả cao nhất", Kawin chia sẻ trên trang chủ của LĐBĐ Thái Lan.

ĐT Thái Lan chính thức mất thủ môn số 1, có thể phải dùng lại thảm họa thủ môn chúc Malaysia ngủ ngon - Ảnh 1.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan (trái) lỡ Asian Cup 2019 vì chấn thương. Ảnh: FAT.

Việc thiếu vắng Kawin chắc chắn sẽ khiến HLV Milo Rajevac phải đau đầu. Tại AFF Cup 2018, khi Kawin không thể trở về vì bận thi đấu ở nước ngoài, người thay thế Chatchai là một trong những mắt xích yếu nhất của "Voi chiến". Anh này mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua trước Philippines tại vòng bảng và có không ít tình huống xử lý thiếu an toàn khác.

Không những vậy, Chatchai còn trở thành trò cười khi tuyên bố sẽ cho tuyển Malaysia nhận "cơn ác mộng" tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 nhưng kết quả thì ai cũng biết, Thái Lan đã bị loại đau đớn sau đó.

ĐT Thái Lan chính thức mất thủ môn số 1, có thể phải dùng lại thảm họa thủ môn chúc Malaysia ngủ ngon - Ảnh 2.

Thủ môn Chatchai chưa khiến người hâm mộ Thái Lan an tâm. Ảnh: AFF.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Chatchai sẽ lại bắt chính trong khung gỗ của Thái Lan ở Asian Cup 2019. Và khi đó, những người hâm mộ xứ chùa Vàng sẽ có lý do để lo lắng. Trong đợt triệu tập lần này, "Voi chiến" còn có hai thủ môn khác là Saranon Anuin (24 tuổi) và Siwarak Tedsungnoen (34 tuổi).

Tại Cúp bóng đá châu Á 2019, Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày