LĐBĐ Châu Á nhầm lẫn, bỏ quên đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 26/12/2018

Trên trang chủ, LĐBĐ châu Á (AFC) đã mắc sai sót khi đề cập về lịch thi đấu tại bảng D của Asian Cup 2019.

Sáng ngày 26/12, LĐBĐ châu Á đã đăng tải một bài viết mô tả về tiền vệ Ala Al Sasi của đội tuyển Yemen. Năm nay 31 tuổi, cầu thủ đang chơi bóng tại Qatar được đánh giá rất cao ở khả năng xuyên phá và tạo đột biến. Đây sẽ là nhân tố hàng thủ tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý vào thời điểm hai đội gặp nhau tại Asian Cup sắp tới.

"Al Sasi có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Không những vậy, nhờ khả năng di chuyển hợp lý, cầu thủ này còn góp mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Tiền vệ 31 tuổi là hạt nhân trong lối đá tấn công của Yemen và có khả năng kết nối hoàn hảo giữa các tuyến", trang chủ của AFC nhận định.

LĐBĐ Châu Á nhầm lẫn, bỏ quên đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

AFC bỏ quên đội tuyển Việt Nam khi đăng lịch thi đấu của Yemen tại Asian Cup 2019.

Dù vậy, ở cuối bài viết, tác giả đã có sự nhầm lẫn khi đề cập đến lịch thi đấu của đội tuyển Yemen. Theo đó, tại lượt trận cuối vào ngày 16/1, thay vì là cặp đối đầu giữa Yemen - Việt Nam, AFC lại ghi thành màn chạm trán của Palestine - Jordan.

Đây không phải lần đầu tiên AFC có những sai sót liên quan đến nhà vô địch AFF Cup 2018. Trước đó, cơ quan điều hành của bóng đá châu Á cũng từng "đổi tên" cho HLV Park Hang-seo thành Park Sang-heo trong bài đăng giới thiệu về những chiến lược gia tại Asian Cup 2019. Không lâu sau, lỗi sai này đã được sửa lại.

LĐBĐ Châu Á nhầm lẫn, bỏ quên đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo bị nhầm tên trên trang chủ của AFC.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ Yemen, Iraq và Iran. Do giải đấu năm nay đã mở rộng lên 24 đội tham dự, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo sáng hơn nhiều khi chúng ta chỉ cần là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày