Mất công dưỡng da mà bỏ qua 5 điều này thì ''xấu vẫn hoàn xấu"

Trang Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 27/02/2017

Sai lầm khi chăm sóc da của nhiều cô nàng đó là bỏ qua các vị trí tưởng chừng nhỏ nhặt sau, nên dưỡng da mãi mà vẫn không đẹp, không trẻ ra được.

Vùng da quanh mắt

Trên toàn gương mặt thì vùng da quanh mắt là vùng mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất, nên tình trạng nhăn da và chảy xệ xảy ra ở vùng này sớm hơn rất nhiều. Trong khi đó, nhiều bạn khi chăm sóc da lại thường bỏ qua vùng da nhạy cảm này khiến nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều, quầng thâm mắt cũng sậm hơn nên trông như già đi 5, 6 tuổi.

Do đó, ngay từ hôm nay, hãy sử dụng các sản phẩm chuyên dụng dành riêng cho mắt, kết hợp với việc đắp mặt nạ dưỡng mắt thường xuyên. Đặc biệt nên sử dụng kính râm mỗi khi ra đường để vùng da này được chăm sóc tối ưu.

Mất công dưỡng da mà bỏ qua 5 điều này thì xấu vẫn hoàn xấu - Ảnh 1.

Vùng khóe miệng

Vùng khóe miệng do hoạt động nhiều từ việc nói chuyện hàng ngày, ăn uống nên dễ xuất hiện nếp nhăn. Sau mắt thì vùng khóe miệng là nơi có tốc độ lão hóa đứng thứ 2. Tuy nhiên, đây cũng là vùng da mà nhiều người hay bỏ quên trong quá trình chăm sóc da. Cho dù da mặt bạn láng mịn và hồng hào thì chính vùng da quanh khóe miệng sần sùi, thô ráp và sạm đen sẽ làm giảm đi bớt phần nào vẻ trẻ trung và tươi tắn của bạn.

Vì thế, mỗi khi thoa kem dưỡng da bạn cũng nên lưu ý đến vùng khóe miệng và cũng nên nhớ massage vùng da này để hạn chế tối đa nếp nhăn cũng như da chảy xệ. Đặc biệt, dừng ngay thói quen nhai kẹo cao su và hạn chế sử dụng ống hút sẽ giúp giảm được phần nào nếp nhăn hình thành quanh khóe miệng.

Mất công dưỡng da mà bỏ qua 5 điều này thì xấu vẫn hoàn xấu - Ảnh 2.

Vùng khóe mũi

Mũi là nơi tập trung nhiều lỗ chân lông và có lượng dầu bài tiết nhiều nhất. Trong khi đó, vẻ đẹp và độ sáng của khuôn mặt tập trung phần lớn ở vùng mũi. Vì thế đừng bỏ qua việc chăm sóc da vùng này bạn nhé. Khi tẩy da chết, hãy dùng tay massage cả phần này để loại bỏ thật tốt các tế bào chết nhé!

Vùng rìa gương mặt

Vùng rìa gương mặt là vùng da sát chân tóc, sát tai, cạnh hàm và bên dưới cằm. Nhiều bạn khi dưỡng da chỉ tập trung dưỡng vùng trán, vùng 2 bên má mà bỏ qua vùng quan trọng này. Hậu quả của việc lãng quên này đó chính là làn da mặt không đều màu gây mất thẩm mỹ cũng như làm lu mờ đi vẻ đẹp của bạn.

Vì thế mỗi khi chăm sóc da mặt bạn cũng nên lưu ý chăm sóc luôn cả những vùng da này để da trắng sáng hoàn hảo hơn.

Mất công dưỡng da mà bỏ qua 5 điều này thì xấu vẫn hoàn xấu - Ảnh 3.

Vùng da cổ

Vùng da quanh cổ thường xuyên phải cử động ở nhiều tư thế như xoay đầu, cúi đầu, ngước cổ,...nên cũng là vùng nhanh lão hóa. Hơn nữa, vùng da này là nơi có ít tuyến bã nhờn và rất ít sợi đàn hồi nên thường lão hóa nhanh hơn những vùng da khác. Do đó nếu không quan tâm chăm sóc kỹ vùng da này thì sẽ rất khó giữ được vẻ căng mịn và săn chắc ngược lại sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhão da và thiếu sức sống.

Do đó, ngoài da mặt ra thì bạn cũng nên thường xuyên thoa kem dưỡng da, kem chống nắng cho vùng da cổ thêm đàn hồi và săn chắc hơn.