Man Utd thua Arsenal, HLV Erik ten Hag chê học trò mắc sai lầm

Hồng Nam, Theo VTC News 08:08 23/01/2023

HLV Erik ten Hag khẳng định các cầu thủ Man Utd đã phạm sai lầm trong cả 3 bàn thua ở thất bại 2-3 trước Arsenal.

"Thất bại bởi bàn thua cuối trận thật khó chấp nhận. Điều này không được phép xảy ra. Các cầu thủ Man Utd cần rút ra bài học khi mắc sai lầm trong cả 3 bàn thua. Đáng lẽ chúng tôi phải tránh được những bàn thua này. Thường thì chúng tôi phòng ngự tốt hơn như vậy", HLV Erik ten Hag khẳng định sau thất bại 2-3 của Man Utd trước Arsenal.

Man Utd vượt lên dẫn trước Arsenal nhờ cú sút xa đẳng cấp của Marcus Rashford trong hiệp 1, nhưng Arsenal đã ghi liền 2 bàn do công của Edward Nketiah (24') và Bukayo Saka (53') để giành lại ưu thế dẫn bàn. Dù Lisandro Martinez sau đó gỡ hòa 2-2 ở phút 59, song bàn thắng ở phút chính thức cuối cùng do công Nketiah đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Arsenal.

Man Utd thua Arsenal, HLV Erik ten Hag chê học trò mắc sai lầm - Ảnh 1.

Arsenal thắng kịch tính.

Trong 20 phút cuối trận, Arsenal dồn ép Man Utd và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Theo HLV Erik ten Hag, "Quỷ đỏ" chịu nhiều bất lợi ở trận này do phải đá ở sân khách và trải qua lịch thi đấu dày đặc.

"Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi hiểu rõ tình thế khó khăn. Man Utd đã chơi rất nhiều trận trong thời gian qua, còn Arsenal thì không. Họ còn có lợi thế sân nhà ở trận này. Man Utd cũng có những khoảnh khắc phản đòn đối thủ, nhưng trước hết cần phòng ngự tốt hơn", HLV người Hà Lan nhấn mạnh.

"Chúng tôi có nhiều quyết định sai lầm, rất nhiều cầu thủ như vậy. Man Utd khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số, nhưng lại mắc nhiều lỗi không chấp nhận được. Man Utd phải chấp nhận thất bại, rút ra bài học và bước tiếp".

HLV Erik ten Hag khẳng định nếu muốn vô địch, các cầu thủ Man Utd phải cải thiện tâm lý thi đấu ở những trận đấu đỉnh cao.

"Có thể trong vài giờ tới, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở một vị trí tốt, nhận ra rằng chúng tôi đang phát triển tốt, có quá trình phát triển tốt, nhưng tại thời điểm này, tôi thấy khó chịu. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng nếu muốn giành được các danh hiệu, bạn phải thay đổi tâm lý thi đấu bởi bạn không thể mắc 3 sai lầm lớn như vậy ở trận đấu đỉnh cao", HLV Erik ten Hag kết luận.