Trận thi tháng cuối cùng của quý III diễn ra chiều nay chứng kiến màn so tài kịch tính của 4 nhà leo núi: Nguyễn Thế Hùng, (THPT A Hải Hậu, Ninh Bình), Trần Anh Quân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà) và Hoàng Công Nguyên (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).
4 nhà leo núi tranh tài trong trận thi tháng.
Trải qua 6 câu hỏi trong phần Khởi động cá nhân, Thanh Tùng có màn thể hiện ấn tượng khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Bạn sở hữu 60 điểm. Xếp sau lần lượt là Anh Quân (40 điểm), Thế Hùng (30 điểm) và Công Nguyên (20 điểm).
Tiếp tục tranh tài qua 12 câu hỏi Khởi động chung, Thanh Tùng vẫn là thí sinh đưa ra nhiều câu trả lời đúng nhất. Kết thúc phần thi, nam sinh có 95 điểm và vươn dẫn đầu đoàn leo núi. Anh Quân xếp thứ hai với 40 điểm. Công Nguyên có 35 điểm và Thế Hùng có 15 điểm.
Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật lần này gồm 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên với câu hỏi: "Hệ cơ quan nào ở người bao gồm đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và cơ quan trao đổi khí là hai lá phổi?". Cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng "hô hấp" và giành thêm 10 điểm.
Ngay khi góc hình ảnh đầu tiên được lập mở, Thế Hùng, Công Nguyên và Anh Quân lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa.
Thế Hùng đưa ra từ khóa "Thở", Công Nguyên đưa ra câu trả lời "Mũi" và Anh Quân nói đáp án là "Sởi". Anh Quân xuất sắc giành điểm ở phần thi này với câu trả lời đúng.
Đáp án các câu hỏi trong phần thi Vượt chướng ngại vật.
Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Quân tạm vươn lên dẫn đầu với 110 điểm, ngay sau đó là Thanh Tùng với 105 điểm, đứng ở vị trí số ba là Công Nguyên với 45 điểm và cuối cùng Thế Hùng 25 điểm.
Bước vào phần thi Tăng tốc, Công Nguyên và Thế Hùng trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và gia tăng số điểm lần lượt là 40, 30 điểm.
Ở câu hỏi thứ 2, Thanh Tùng là người duy nhất trả lời đúng và có thêm 40 điểm vượt lên dẫn đầu đoàn leo núi.
Kết thúc 4 câu hỏi ở phần Tăng tốc, Thế Hùng có 55 điểm, Công Nguyên có 85 điểm, Anh Quân có 110 điểm và người dẫn đầu đoàn leo núi lúc này là Thanh Tùng với 145 điểm.
Bước vào phần thi Về đích, Thanh Tùng lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi, Anh Quân giành được quyền trả lời 1 câu hỏi trong lượt thi này.
Thí sinh thứ 2 bước vào phần, Anh Quân với lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Tuy nhiên, nam sinh đến từ Điện Biên không giữ được phong độ tốt và không đưa ra câu trả lời nào chính xác.
Lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm, Công Nguyên xuất sắc trả lời đúng cả 3, nâng tổng số điểm lên 145 điểm.
Người về đích cuối cùng là Thế Hùng, lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm và ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, nam sinh không làm nên kỳ tích. Trái lại, Công Nguyên đã giành quyền trả lời đúng câu hỏi 30 điểm, có đặt ngôi sao hy vọng và xuất sắc nâng tổng số điểm lên 175 điểm.
Công Nguyên lội ngược dòng giành vòng nguyệt quế.
Kết thúc 4 vòng thi, Hoàng Công Nguyên (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) có cú lội ngược dòng xuất sắc để giành vòng nguyệt quế với 175 điểm, giành vé đi tiếp vào vòng thi quý.
Về nhì là Đoàn Thanh Tùng đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa với 165 điểm, tiếp theo là Trần Anh Quân, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên với 90 điểm và cuối cùng là Nguyễn Thế Hùng (THPT A Hải Hậu, Ninh Bình) với 45 điểm.
4 thí sinh vào thi quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25
1. Lê Hoàng Trân Châu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) nhất tháng 1 với 175 điểm.
2. Phạm Tuấn Thành (THPT Liên Hà, Hà Nội) nhất tháng 2 với 170 điểm.
3. Hoàng Công Nguyên (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) nhất tháng 3 với 175 điểm.
3. Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) điểm nhì cao nhất với 165 điểm.