Malaysia có động thái “bất thường” ngay sát SEA Games khiến báo Thái Lan ngỡ ngàng

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:39 04/05/2022

Truyền thông Thái Lan tỏ ra rất bất ngờ sau khi đoàn Malaysia tiết lộ mục tiêu của họ ở SEA Games 31 tại Việt Nam.

Trang Matichon của Thái Lan vừa có bài viết với tiêu đề: "Malaysia gây bất ngờ khi đặt mục tiêu dự SEA Games chỉ với 36 HCV". Theo bài viết này, con số 36 HCV là rất khiêm tốn so với nền thể thao tương đối phát triển ở khu vực như Malaysia .

Tờ báo Thái Lan tỏ ra ngạc nhiên: "Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu cho biết rằng đoàn Malaysia đang hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam chỉ với 36 HCV, 35 HCB và 75 HCĐ. Họ chỉ có thể hy vọng vào các môn như Taekwondo, wushu, Petanque, Pancak Silat, thể hình. Nhưng con số 36 HCV là quá khiêm tốn và sẽ không đủ để đưa Malaysia lọt vào tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Khác hoàn toàn với Malaysia thì đoàn Thái Lan đặt mục tiêu giành tới 116 HCV còn chủ nhà Việt Nam đặt tham vọng giành 140 HCV".

Malaysia có động thái “bất thường” ngay sát SEA Games khiến báo Thái Lan ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Đoàn Malaysia chỉ đặt mục tiêu 36 HCV tại SEA Games 31

Ở kỳ SEA Games gần nhất (tại Philippines năm 2019), đoàn Malaysia giành 55 HCV, 58 HCB và 71 HCĐ. Trước đó, tại kỳ SEA Games năm 2017, đoàn Malaysia với tư cách chủ nhà giành tới 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ.

Mặc dù gây bất ngờ lớn cho truyền thông Thái Lan song Malaysia có lý do để đặt mục tiêu rất khiêm tốn ở SEA Games 31 với 36 HCV. Theo truyền thông Malaysia thì lý do là bởi 68 nội dung của 27 môn thể thao mà đoàn Malaysia từng giành huy chương ở kỳ SEA Games 30 đã không xuất hiện ở kỳ SEA Games lần này. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng gây khó khăn, khiến đoàn Malaysia không thể cử nhiều VĐV sang Việt Nam thi đấu.

Riêng với môn bóng đá nam vốn được nhiều người hâm mộ quan tâm nhất, năm nay U23 Malaysia cũng không được đánh giá cao bằng 3 ứng viên vô địch gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên trước giờ U23 Malaysia lên đường sang Hà Nội dự SEA Games 31, Bộ trưởng Thể thao & thanh niên Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu rất tự tin khi tuyên bố:

"Mặc dù sự chuẩn bị của đội có chút chậm trễ nhưng với khả năng của các cầu thủ, tôi nghĩ chúng tôi không phải là đội dễ xơi. Chúng tôi vẫn là một đội bóng đáng sợ ở cấp độ Đông Nam Á. Vì vậy tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến đấu tốt và hướng đến mục tiêu vô địch".

https://soha.vn/malaysia-co-dong-thai-bat-thuong-ngay-sat-sea-games-khien-bao-thai-lan-ngo-ngang-20220504071505581.htm