Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, trong đó yêu cầu Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trong đó có khâu ra đề thi.
Vụ việc giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đuổi sinh viên khỏi lớp học online và có lời lẽ thiếu kiềm chế đã được nhà trường ghi nhận và đang xem xét mức độ để xử lý.
Trong buổi tư vấn trực tuyến sáng ngày 27/4, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT có đưa ra thông tin mới nhất về thời gian dự kiến tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Mức trần học phí các trường ĐH-CĐ công lập chưa đảm bảo kinh phí chi thường xuyên sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước. Theo Luật, các trường tự chủ được quyền tự xác định học phí nhưng đa số không tăng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Hải An cho biết: Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn – PV) tối thiểu chung.
Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ tính chất mở, liên thông, phân luồng và bổ sung chính sách, cơ chế để thực hiện phân luồng, liên thông. Cũng có có ý kiến đề nghị học sinh học hết THCS được học lên thẳng trình độ cao đẳng.
Năm 2018 khép lại với nhiều biến động của ngành Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ về những dự định thực hiện trong năm 2019 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong cũ cũng như các chương trình, kế hoạch để thực hiện đổi mới thành công.