Loạt trường ngành Báo chí, Truyền thông xét tuyển học bạ 2025

Kim Anh/VTC News, Theo VTC News 18:20 08/07/2025
Chia sẻ

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông thông báo xét tuyển bằng học bạ THPT.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển: xét học bạ; xét tuyển kết hợp; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trường chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm. Nhóm 1 gồm Báo chí và Xuất bản; nhóm 2 khối Lý luận, nhóm 3 ngành Lịch sử, còn nhóm 4 gồm các ngành về Truyền thông, Quảng cáo, Quan hệ quốc tế. Tổng chỉ tiêu là 2.050, bằng năm ngoái.

Với các ngành thuộc nhóm 1, trường xét tuyển trung bình cộng kết quả học tập 6 học kỳ + trung bình cộng kết quả học tập môn Ngữ văn (hệ số 2).

Với các ngành thuộc nhóm 2, trường xét tuyển trung bình cộng kết quả học tập 6 học kỳ.

Với các ngành thuộc nhóm 3, trường xét tuyển trung bình cộng kết quả học tập 6 học kỳ + trung bình cộng kết quả học tập môn Lịch sử (hệ số 2).

Với các ngành thuộc nhóm 4, trường xét tuyển trung bình cộng kết quả học tập 6 học kỳ + trung bình cộng kết quả học tập môn tiếng Anh (hệ số 2).

Loạt trường ngành Báo chí, Truyền thông xét tuyển học bạ 2025- Ảnh 1.

Nhiều trường đại học top đầu đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông thông báo sử dụng phương thức xét học bạ.

Học viện Ngoại giao xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế. Thí sinh cần có điểm trung bình 6 học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt từ 8, kèm một trong các chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn hoặc điểm bài thi SAT/ACT.

Điều kiện chứng chỉ IELTS Academic 6.0 (hoặc TOEFL iBT 60, PTE-A 46 điểm, Cambridge English Qualifications 169 điểm) trở lên. Với các ngoại ngữ khác: tiếng Pháp và Đức tương đương B1, tiếng Trung tối thiểu 260 điểm HSK4, tiếng Hàn TOPIK 3, tiếng Nhật N3 trở lên. Với các mức tối thiểu, điểm quy đổi ngoại ngữ là 8. Ở mức 8.0 IELTS hoặc tương đương trở lên, thí sinh được tính 10 điểm.

Nếu sử dụng điểm SAT/ACT, điểm cần đạt tối thiểu lần lượt là 1200/1600 và 23/36.

Điểm xét tuyển (tối đa 30) = M1 + M2 + M3 + Điểm khuyến khích của Học viện (nếu có) + Điểm ưu tiên của Bộ GD&ĐT (nếu có).

Trong đó, M1 là điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế. M2 là điểm trung bình học bạ môn Toán hoặc Ngữ văn, cả ba năm. M3 là điểm trung bình học bạ một môn bất kỳ (không phải môn ngoại ngữ và khác M2), thuộc tổ hợp xét tuyển.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tuyển khoảng 6.500 sinh viên ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM bằng 5 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Với phương thức xét kết hợp, điều kiện xét tuyển là thí sinh có IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65, TOELF ITB 500, cùng điểm trung bình học tập ba năm THPT đạt từ 7,5, hạnh kiểm khá trở lên. Khi tính điểm xét tuyển, trường sử dụng điểm học bạ ba môn theo tổ hợp.

Trường hiện đào tạo các ngành hot: Truyền thông đa phương tiện; Marketing; Báo chí; Quan hệ công chúng...

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội áp dụng phương thức xét học bạ trong năm 2025. Nhà trường lưu ý, với các chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa (thuộc ngành Quản lý văn hóa) và ngành Sáng tác văn học, thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm học bạ 3 năm môn Ngữ văn.

Học viện Phụ nữ Việt Nam năm nây tuyển sinh khoảng 2.000 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét học bạ bậc THPT. Nhà trường lưu ý không xét những trường hợp tốt nghiệp trước năm 2025. Thí sinh cần đạt hạnh kiểm Tốt và có tổng điểm trung bình chung kết quả học tập 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11, 12 đạt ngưỡng cụ thể của từng ngành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày