Lở đất gây thương vong lớn tại Bolivia

PHƯƠNG OANH, Theo TTXVN 17:00 04/02/2019

Ngày 3/2, giới chức Bolivia cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể trong những chiếc xe ô tô bị chôn vùi sau một vụ lở đất trên một tuyến đường cao tốc ở khu vực đồi núi phía Đông Bắc thủ đô La Paz. Trong khi đó, vụ sạt lở đất cũng khiến ít nhất 18 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết thi thể của 6 người lớn và 5 em nhỏ đã được tìm thấy trong 2 chiếc xe bị bùn đất cuốn trôi rơi xuống một hẻm núi. Các trận lở đất mới cũng đã được ghi nhận tại cùng khu vực trên do mưa lớn kéo dài. Trước đó, hôm 2/2, hàng tấn bùn đất đã đổ xuống tuyến đường cao tốc trên.

Hồi năm 2011, thủ đô La Paz của Bolivia đã hứng chịu một trận mưa lớn gây lở đất kinh hoàng, phá hủy nhà cửa và tài sản của ít nhất 4.000 người. Đây được xem là thiên tai tồi tệ nhất mà thành phố La Paz từng hứng chịu.

Lở đất gây thương vong lớn tại Bolivia - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lở đất. (Nguồn: hepburnadvocate.com.au)