Liên tục gặt danh hiệu tại AIC, tuyển thủ sinh năm 2002 trở thành người ẵm tổng tiền thưởng “khủng” nhất giải đấu

Kayle GameK, Theo Theo Tri Thức Trẻ 12:00 14/07/2022

Tính “sương sương", tuyển thủ trẻ này đã có hơn 1 tỷ tiền thưởng chỉ tính danh hiệu cá nhân.

Cuối năm 2021, khi vừa mới đặt chân đến Đấu Trường Danh Vọng với vai trò đường giữa, Maris (Nguyễn Quốc Huy) đã khiến khán giả ngỡ ngàng bởi lối chơi mạnh mẽ và đầy chất hổ báo của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự xuất hiện của chàng trai sinh năm 2002 này đã giúp V Gaming đua nước rút thành công với vị trí thứ 3 ĐTDV mùa Xuân 2021 và qua đó lần đầu tiên tham dự giải đấu quốc tế AWC 2021.

Tới thời điểm hiện tại, việc tham gia cọ xát, tranh tài ở nhiều giải đấu đã giúp cho chàng trai Maris cứng cáp hơn và AIC 2022 là giải đấu mà người hâm mộ được chứng kiến sự trưởng thành trong lối chơi của anh. Việc xuất sắc hạ gục đối thủ ONE Team (Đài Bắc Trung Hoa), nâng cao chiếc cúp vô địch là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực của Maris và đồng đội của mình.

Liên tục gặt danh hiệu tại AIC, tuyển thủ sinh năm 2002 trở thành người ẵm tổng tiền thưởng “khủng” nhất giải đấu - Ảnh 1.

Với chức vô địch AIC 2022, V Gaming bỏ túi số tiền thưởng khổng lồ lên đến 700 nghìn đô (16 tỷ đồng). Qua đó, trở thành đội tuyển kiếm được nhiều tiền thưởng nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Ngoài ra, Maris - người chơi đường giữa của V Gaming cũng mang trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu (FMVP), nhận về 30.000 đô (hơn 700 triệu) tiền thưởng. Dù chỉ mới là lần thứ 2 tham gia AIC nhưng anh đã có màn trình diễn đỉnh cao trong suốt chặng đường để trở thành tân vương AIC 2022, chứng minh cho tất cả mọi người thấy đẳng cấp và khả năng của mình.

Liên tục gặt danh hiệu tại AIC, tuyển thủ sinh năm 2002 trở thành người ẵm tổng tiền thưởng “khủng” nhất giải đấu - Ảnh 2.

Chưa hết, theo thông tin mới cập nhật từ BTC, 3/5 thành viên của V Gaming là BirdLB, Quang Hai và Maris xuất sắc góp mặt trong Best Line-up của giải đấu cùng với hai tuyển thủ quốc tế ONE Kai và Bro T1. Với danh hiệu này, mỗi thành viên sẽ nhận được 13.000 đô (hơn 300 triệu) tiền thưởng.

Liên tục gặt danh hiệu tại AIC, tuyển thủ sinh năm 2002 trở thành người ẵm tổng tiền thưởng “khủng” nhất giải đấu - Ảnh 3.

Người hâm mộ không khó để nhận ra, Maris - người có nhiều danh hiệu nhất đồng nghĩa với việc là tuyển thủ ẵm nhiều tiền thưởng nhất trong giải đấu vô địch Liên Quân thế giới này.

https://gamek.vn/lien-tuc-gat-danh-hieu-tai-aic-tuyen-thu-sinh-nam-2002-tro-thanh-nguoi-am-tong-tien-thuong-khung-nhat-giai-dau-20220714073427765.chn