Liban xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV sau khi trở về từ Iran

Trương Anh Tuấn - Hải Linh, Theo TTXVN 02:08 22/02/2020

Ngày 21/2, Bộ Y tế công cộng Liban đã chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Liban xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV sau khi trở về từ Iran - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 20/2/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bệnh nhân là một công dân Liban trở về nước từ Iran. Kết quả xét nghiệm tại một cơ sở thuộc Bộ Y tế Liban cho thấy người này phản ứng dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Đại học Tổng hợp Rafik Hariri.

Trong khi đó, có nguồn tin cho biết trường hợp nhiễm bệnh là một nữ hành khách vừa trở về nước vào hôm 20/2 trên chuyến bay chở hơn 200 hành khách từ Tehran (Iran).

Theo Bộ trưởng Y tế công cộng Liban Hamad Hassan, nước này cũng đã ghi nhận và thực hiện cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm. Trường hợp đầu tiên được phát hiện trong khoảng thời gian chưa đến 12 tiếng và có biểu hiện sức khỏe tốt.

Cùng ngày, giới chức vùng Lombardia, miền Bắc Italy, xác nhận thêm 6 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 9 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu với báo giới, Ủy viên Phúc lợi vùng Lombardia, ông Giulio Gallera cho biết trong số 6 ca nhiễm mới có 5 trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo người dân khu vực Codogno và Castiglione d’Adda ở trong nhà và tránh mọi hoạt động tụ tập đông người. Hiện chính quyền địa phương cũng đang tiến hành theo dõi và xét nghiệm 250 trường hợp nghi đã tiếp xúc với người bệnh.

Trong một thông báo, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định Italy đang triển khai các biện pháp phòng ngừa tối đa và tiến hành kiểm dịch bắt buộc với tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 mới đây. Thủ tướng Conte kêu gọi những ai từng ở trong “khu vực nguy hiểm” trên 2 tuần nên ở lại nhà.

Theo giới chức Lombardia, bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm COVID-19 sau khi gặp một người bạn trở về từ Trung Quốc, và hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Hai trường hợp khác là người vợ đang mang thai và một người bạn; và ba trường hợp còn lại, có thể đã tiếp xúc với 3 bệnh nhân trên, bị viêm phổi phải nhập viện Codogno.

Ngoài 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trước đó tại Italy, gồm 2 cặp vợ chồng du khách Trung Quốc và 1 công dân Italy trở về từ Trung Quốc, đây là số ca nhiễm COVID-19, không phải trở về từ Trung Quốc, đầu tiên tại nước này.

Chính phủ Italy hiện vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp từ ngày 31/1, và tạm ngưng đường bay trực tiếp giữa Italy và Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Liban xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV sau khi trở về từ Iran - Ảnh 3.