Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” cùng Bia Việt: Cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 06/07/2020

Chẳng còn trở ngại vùng miền, không ngại hòa chung khác biệt, Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” - cuộc vui không thể bỏ lỡ từ Bia Việt đã sẵn sàng cùng anh em 3 miền tận hưởng mùa hè đầy “nhiệt” chỉ với một vị bia chung.

Diễn ra tại 16 tỉnh thành trải dọc chiều dài đất nước, kéo dài xuyên suốt trong ngày cuối tuần từ 20/06 đến hết tháng 08/2020, không ngạc nhiên khi chuỗi hành trình đáng mong đợi này đang tạo nên cơn sốt khắp 3 miền, hứa hẹn mang đến những sảng khoái bất tận cho người yêu bia Việt.

Lấy ý tưởng từ chính tinh thần của nhãn hiệu, tái hiện vẻ đẹp đa dạng khác biệt của đất nước, con người Việt Nam qua các không gian khác nhau trong lễ hội, sự kiện Bia Việt – "Tự Hào Chất Việt" không nằm ngoài mục tiêu giới thiệu, quảng bá, đưa Bia Việt tới gần hơn với người tiêu dùng Việt tại khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Chúng ta biết rằng từ địa lý, văn hóa đến giọng nói, thói quen, giữa anh em 3 miền luôn tồn tại biết bao khác biệt. Vậy điều gì có thể gắn kết họ trong cùng một cuộc vui chung? Câu hỏi đó đã được giải đáp phần nào tại điểm khởi động của "mùa" Lễ hội "Tự Hào Chất Việt" cùng Bia Việt diễn ra tại An Giang vào 20/06 và Quảng Ngãi vào 27/06 vừa qua.

Là những điểm đầu tiên của chuỗi sự kiện, "Tự Hào Chất Việt" tại An Giang và Quảng Ngãi đã bất ngờ chào đón hàng nghìn lượt khách đến tìm hiểu, trải nghiệm hành trình tạo ra vị bia chung của người Việt. Trước giờ khai mạc, rất đông người đã xếp hàng ngay trước cánh cổng lớn chào mừng với biểu tượng chim Lạc để được nhận những chiếc vòng đeo tay như một chiếc vé mời miễn phí vào bên trong không gian lễ hội. Cầm trên tay lon Bia Việt mát lạnh, họ tiếp tục trải nghiệm quy trình lên men lạnh "Cold Brew", công nghệ tạo ra hương vị cân bằng, phù hợp với khẩu vị người Việt của Bia Việt, vị bia chung mà các vị khách đang cầm trên tay với trọn niềm tự hào.

Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” cùng Bia Việt: Cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền - Ảnh 1.

Sự kiện "Tự Hào Chất Việt" tại Quảng Ngãi đã bất ngờ chào đón gần ba nghìn lượt khách đến tham gia

Lấy cảm hứng từ không khí rộn ràng tại những lễ hội dân gian của các vùng miền, không gian 3 miền tại sự kiện "Tự Hào Chất Việt" tái hiện độc đáo những khác biệt về bản sắc, văn hóa, phong tục tập quán của từng miền. Nếu sự hiện diện đầy quen thuộc của cây cầu khỉ khiến nhiều khách tham quan tỏ ra thích thú thì khung cảnh chèo thuyền, nhảy sạp mang âm hưởng của miền Trung nắng gió hay hình ảnh vừa quen vừa lạ của chiếc nỏ trong những câu chuyện dân gian ra đời ở miền Bắc lại là khu vực thu hút đám đông một cách đầy hào hứng. Tham gia các trò chơi, bên cạnh những món quà lưu niệm độc đáo, khách tham dự còn có thể thưởng thức Bia Việt với "đồ nhắm" đi kèm là những món ăn đặc trưng của từng vùng miền được trưng bày bắt mắt tại các gian hàng bên trong lễ hội. Thêm một dấu chứng nhận ấn định trên vòng đeo tay sau khi hoàn thành từng chặng hành trình khám phá tại lễ hội là các anh em đã tiến thêm một bước để thấu hiểu những khác biệt của nhau, tiến dần đến cuộc vui chung đang chờ đợi ở phía cuối hành trình.

Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” cùng Bia Việt: Cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền - Ảnh 2.

Quan khách thích thú tham gia các trò chơi dân gian đặc trưng của từng vùng miền như bắn nỏ (miền Bắc), chèo thuyền, nhảy sạp (miền Trung), đi cầu khỉ (miền Nam)

Thưởng thức những ngụm bia sảng khoái, nâng ly vì niềm tự hào chung bất tận trong không gian đậm chất đường phố từ các góc quán nhậu độc đáo nhưng quen thuộc được dựng lên vô cùng ấn tượng trong khu vực lễ hội, cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền chưa bao giờ sảng khoái và đầy nhiệt thành đến thế!

Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” cùng Bia Việt: Cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền - Ảnh 3.

… và cùng nhau thưởng thức những ngụm bia sảng khoái

Mọi lễ hội sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu những may mắn bất ngờ từ các con số của màn quay số trúng thưởng hào hứng hay những pha biểu diễn cực "sung" quên lối về đến từ các ca sĩ và ban nhạc, và "Tự Hào Chất Việt" cùng Bia Việt cũng vậy. Bên cạnh những giải thưởng hấp dẫn của phần quay số trúng thương, chung vui cùng anh em 3 miền trong đêm lễ hội nồng nhiệt này sẽ là sự góp mặt của những giọng ca quen thuộc với thanh xuân của nhiều người như ca sĩ Nhật Tinh Anh (khu vực miền Nam và miền Trung) hay Minh Vương M4U (khu vực miền Bắc). Sau An Giang và Quảng Ngãi, hành trình "Tự Hào Chất Việt" cùng Bia Việt sẽ nối dài cuộc vui chung ở các "điểm dừng chân" còn lại trong suốt tháng 6, 7 và 8, tiếp tục mang hành trình và câu chuyện đầy tự hào của Bia Việt đi khắp Việt Nam.

Lễ hội “Tự Hào Chất Việt” cùng Bia Việt: Cuộc vui chung cho chiến hữu 3 miền - Ảnh 4.

Khách hàng may mắn nhận được quà tặng từ Bia Việt


Chuỗi sự kiện "Bia Việt – Tự Hào Chất Việt" mở cửa tự do, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày cuối tuần của tháng 6 cho đến hết tháng 8, tại các Tỉnh/Thành phố từ miền Bắc đến miền Nam, như: Hải Dương, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.

Tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện "Bia Việt – Tự Hào Chất Việt" tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày